Hợp tác khu vực thay gây sức ép

Hợp tác khu vực thay gây sức ép
TP - Về 'Đường lưỡi bò 9 đoạn' mà Trung Quốc nêu ra, Phó Đô đốc Hải quân Philippines, Alexander P Pama bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những hành động có liên quan vấn đề này ở biển Đông.

> Hôm nay, Tư lệnh Hải quân ASEAN gặp gỡ tại Hà Nội
> Hợp tác vì hòa bình và an ninh biển

“Tại hội nghị, chúng tôi sẽ không thảo luận nhiều về Đường lưỡi bò mà tập trung nhiều hơn về sự hợp tác trong ASEAN”, ông Alexander P Pama, nói.

Về việc Trung Quốc có thể sẽ đưa tàu sân bay đến biển Đông, Phó đô đốc Alexander P Pama cho rằng: “Philippines, Việt Nam và một số nước trong khu vực không cần thiết cùng nhau gây sức ép với Trung Quốc mà sẽ cùng nỗ lực hợp tác để làm vững mạnh lực lượng hải quân và xây dựng quan hệ đối tác trong khu vực”.

Theo Đô đốc Hải quân Malaysia Tan Sri Abdul Aziz, về việc thảo luận với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp trên biển, các nước trong khu vực có thể cùng nhau lên tiếng với tư cách của một khối ASEAN.

Hiện đại hóa Hải quân

Trao đổi với Tiền Phong xung quanh tuyên bố của Tổng thống Philippines rằng nước này sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ chủ quyền trên biển, Phó đô đốc Hải quân Philippines Alexander P Pama cho rằng đó có thể chưa hẳn là tinh thần mà ngài tổng thống muốn bày tỏ, nhưng lực lượng hải quân nước này đang thực sự lớn mạnh.

Về kế hoạch hiện đại hoá lực lượng hải quân, ông Alexander P Pama cho biết đã được tiến hành trong thời gian dài và nay đang tiếp tục nhằm đối phó với những thách thức an ninh trên biển, giúp bảo vệ ngư dân tốt hơn. Tàu BRP Gregorio del Pilar vừa mua từ Mỹ, không hẳn là tàu chiến.

Đô đốc Hải quân Malaysia Tan Sri Abdul Aziz cũng khẳng định về kế hoạch hiện đại hóa lực lượng hải quân, có thể sẽ mua thêm nhiều tàu và máy bay, nhằm đảm bảo an ninh hàng hải, bảo vệ ngư dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG