Có 21 kết quả :

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên thảo luận. (Ảnh: Mofa)

Việt Nam nêu 3 đề xuất trước Liên Hợp quốc về đối phó thách thức an ninh biển

TPO - Phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng thế giới đang phải đối mặt với những thách thức an ninh trên biển ngày càng phức tạp, đồng thời nêu 3 đề xuất quan trọng để ứng phó hiệu quả với những thách thức đó.
80 đại biểu Diễn đàn khu vực ASEAN bàn về an ninh biển trong 2 ngày 14 và 15/3 tại Đà Nẵng

80 đại biểu Diễn đàn khu vực ASEAN bàn về an ninh biển

TPO - Sáng 14/3, tại Đà Nẵng, cuộc họp lần thứ 11 Nhóm giữa kỳ Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) về An ninh biển chính thức khai mạc. Cuộc họp lần này có sự tham gia của 80 quan chức đầu ngành về an ninh và hợp tác biển đến từ 27 nước và tổ chứ thành viên ARF, các chuyên gia của các tổ chức quốc tế, khu vực liên quan và các Bộ, ngành của Việt Nam.
An ninh biển Đông, biển Hoa Đông trên bàn Hội nghị ASEAN

An ninh biển Đông, biển Hoa Đông trên bàn Hội nghị ASEAN

TP - Trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng, dự kiến, vấn đề an ninh trên biển Đông, biển Hoa Đông sẽ được thảo luận kỹ tại các cuộc họp thượng đỉnh liên quan ASEAN và 8 đối tác đối thoại bắt đầu từ thứ Hai tới ở Campuchia.
Nhấn mạnh an ninh biển

Nhấn mạnh an ninh biển

TP - Hội nghị Quan chức quốc phòng cao cấp ASEAN mở rộng (ADSOM+) tại Campuchia ngày 26-4 đã nhất trí nhiều biện pháp đẩy mạnh hợp tác và nhấn mạnh đến an ninh biển. Vấn đề an ninh biển, trong đó có Biển Đông, được hầu như tất cả các đoàn dự Hội nghị đề cập tới.
Việt Nam đề xuất tăng cường an ninh biển

Việt Nam đề xuất tăng cường an ninh biển

TP - Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã trình bày tham luận có tiêu đề Tăng cường hợp tác nhằm đối phó với các thách thức an ninh biển, tại Diễn đàn Đối thoại Quốc phòng Quốc tế Jakarta lần thứ hai (JIDD II), với chủ đề tăng cường an ninh và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới, diễn ra từ ngày 21 đến 23-3 tại Indonesia.
Khinh hạm Naresuan của Thái Lan

Điểm danh tàu 'khủng' của Hải quân ASEAN

TP - Hoạt động quốc phòng của các nước ASEAN đều mang tính phòng vệ và gìn giữ hòa bình. Với triết lý ấy, lực lượng hải quân ASEAN đều được xây dựng dựa trên nguyên tắc mục tiêu chính là bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ.
Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến (phải) và Phó Đô đốc Hải quân Philippines Ảnh: N.M

Nâng tầm ngoại giao trên biển

TP - Trao đổi với báo giới bên lề hội nghị, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam, cho biết, trước những thách thức an ninh mới, hợp tác hải quân ngày càng trở nên quan trọng.
Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến (phải) và đồng cấp người Philippines trao đổi tại hội nghị Ảnh: Nguyễn Minh

Cần cơ chế hợp tác và quản lý xung đột

TP - Sáng 27-7, tại Hà Nội, Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 5 (ANCM-5) đã đạt được những đồng thuận quan trọng trong nhiều vấn đề lớn như hợp tác, giao lưu hải quân, đối phó các thách thức chung trên biển…
Hợp tác khu vực thay gây sức ép

Hợp tác khu vực thay gây sức ép

TP - Về 'Đường lưỡi bò 9 đoạn' mà Trung Quốc nêu ra, Phó Đô đốc Hải quân Philippines, Alexander P Pama bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những hành động có liên quan vấn đề này ở biển Đông.