Hơn 50.000 người tham gia lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam

Hơn 50.000 người tham gia lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam
TP - Trên 5 vạn cán bộ, cựu chiến binh và quần chúng tham gia sự kiện kỷ niệm 35 năm đất nước trọn niềm vui tại TPHCM. Trong đó có trên 4.500 nghệ sĩ và nghệ sĩ quần chúng, cựu chiến binh… tham gia diễu hành cùng xe hoa, diễu binh, mít tinh chào mừng lễ 30-4.
Hơn 50.000 người tham gia lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam ảnh 1
Tổng duyệt lễ kỷ niệm sáng 27-4 - Ảnh: HV

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, công tác chuẩn bị tổ chức đã hoàn tất và  tổng duyệt  ngày 27-4. Lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu lúc 7 giờ ngày 30-4.

Ban chỉ đạo lễ kỷ niệm 35 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho biết, sẽ có nhiều hoạt động trong dịp lễ.

Cụ thể, ngày 28-4, biểu diễn sử thi nghệ thuật “ Mừng đất nước Thống nhất, mừng Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm tuổi”; chương trình nghệ thuật “Hát về thành phố mang tên Bác - Thành phố Anh hùng”; “Hà Nội - Huế - Sài Gòn như cây một cội, như con một nhà”; liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp về đề tài chiến tranh cách mạng kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hiện tại  đã có 38 phóng viên nước ngoài đăng ký tham dự lễ mít tinh cùng 200 phóng viên trong nước…

Dịp này, TPHCM  sẽ  đón nhận Huân chương Sao Vàng lần 2. Ngoài ra, 12 tập thể và 29 cá nhân được  phong Anh hùng lực lượng vũ trang.

* Hàng loạt tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM bị ùn tắc nghiêm trọng sáng 27-4 do cơ quan chức năng tổ chức tổng duyệt lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, lúc 7 giờ 40, các tuyến đường huyết mạch đông nghẹt. Hàng loạt giao lộ như CMT8 - Nguyễn Đình Chiểu, Điện Biên Phủ - Bà Huyện Thanh Quan, Võ Văn Tần - Cao Thắng, Bùi Thị Xuân - Tôn Thất Tùng… bị tê liệt.

Các phương tiện ô tô, xe buýt xe gắn máy ken chặt và nối đuôi thành dãy hàng cây số. Đến khoảng 10 giờ sáng, tình trạng ùn tắc mới cơ bản được giải quyết.

Thượng tá Võ Văn Nhuận, Trưởng phòng CSGT đường bộ CA TPHCM cho biết do người tham gia lưu thông không nắm rõ sơ đồ phân luồng Sở GTVT đã thông báo đồng thời việc phân luồng diễn ra trong giờ cao điểm nên tình trạng ùn tắc là khó tránh khỏi.

MỚI - NÓNG