Hơn 322 tỷ đồng thực hiện các công trình trong Tháng Thanh niên năm 2023

TPO - Trong Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện 29.972 công trình thanh niên (tính đến cấp cơ sở) với tổng trị giá hơn 322 tỷ đồng. Gắn với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, có hơn 42,3 nghìn hoạt động chuyển đổi số được tổ chức (tính đến cấp cơ sở), với gần 5,5 triệu người được tiếp cận, thụ hưởng.

Sáng 14/4, tại Đà Nẵng, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023.

Hơn 322 tỷ đồng thực hiện các công trình trong Tháng Thanh niên năm 2023

Nhiều chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên đạt và vượt

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn các cấp. Tháng Thanh niên lựa chọn chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” để phát động trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Hơn 322 tỷ đồng thực hiện các công trình trong Tháng Thanh niên năm 2023 ảnh 1

Tháng Thanh niên năm 2023 đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Ảnh: Giang Thanh.

Tháng Thanh niên năm 2023 đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút gần 5,6 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

Các cấp bộ Đoàn đã lựa chọn các hoạt động, công trình, phần việc, địa bàn sát với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Vì vậy, các hoạt động đem lại hiệu quả tốt, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện 29.972 công trình thanh niên (tính đến cấp cơ sở) với tổng trị giá hơn 322 tỷ đồng. Các hoạt động đồng loạt được tổ chức gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng chính quyền số....

Cụ thể, khoảng 2.144 km công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 27,3 tỷ đồng được thực hiện; sửa chữa 4.496 km, xây mới 390 km đường nông thôn với tổng trị giá 27,3 tỷ đồng; làm mới 513 cầu giao thông nông thôn trị giá 128,8 tỷ đồng; tổ chức 1.450 hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật,…

Các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn; chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới,… được đồng loại triển khai.

Toàn Đoàn đã tổ chức 7.789 lượt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút gần 1,3 triệu đoàn viên thanh niên tham gia; thành lập hơn 12,3 nghìn đội hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức 3.237 lớp tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường; trồng mới hơn 5,1 triệu cây xanh.

Hơn 322 tỷ đồng thực hiện các công trình trong Tháng Thanh niên năm 2023 ảnh 2

Nhiều mô hình, công trình thanh niên được triển khai, gắn với thực tiễn, có tính lan tỏa.

Các Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức được hơn 24 nghìn hoạt động trong các “Ngày thứ bảy tình nguyện”, qua đó, giải quyết 456.145 hồ sơ, thủ tục còn tồn đọng, tư vấn cho hơn 1.165.565 lượt người dân.

Trong Tháng Thanh niên, có hơn 42,3 nghìn hoạt động chuyển đổi số được tổ chức (tính đến cấp cơ sở), với gần 5,5 triệu người được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số do Đoàn, Hội tổ chức.

Các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc đã tổ chức, duy trì hoạt động 3.443 mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, quảng bá về di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, đất nước (gấp 3,55 lần năm 2022), thu hút gần 302,5 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thực hiện chủ đề của “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, đã có 1.727 bản đồ số, tài liệu, hiện vật, thông tin về các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ được xây dựng và số hóa với tổng kinh phí hơn 15,7 tỷ đồng, giúp hơn 1,47 triệu đoàn viên được thụ hưởng.

Các tỉnh thành Đoàn cũng chủ động triển khai nhiều công trình thanh niên lan tỏa hoạt động chuyển đổi số. Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh triển khai mô hình “Thư viện số - đọc sách thông minh”, công trình “Thư viện pháp luật số”, phát động Giải chạy trực tuyến “RUN AND GET GIFTS”…

Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp Viettel Nghệ An triển khai các Đội thanh niên tình nguyện và bố trí các điểm hỗ trợ hướng dẫn người dân đăng ký sử dụng ví điện tử Viettel Money tại các điểm chợ dân sinh, các khu vực mua sắm, kinh doanh thương mại tập trung đông người trên địa bàn.

Tỉnh Đoàn Tây Ninh triển khai ứng dụng Tani – Location số hóa di tích lịch sử có chỉ dẫn địa lý, thông tin địa điểm; ứng dụng Tây Ninh smart, liên kết mini app dùng ngay trên zalo của bạn, giới thiệu các sản phẩm OCOP của Tây Ninh thông qua ứng dụng trực tuyến…

Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp

Các hoạt động phát huy tính sáng tạo của thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai với nhiều hình thức phong phú, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, kết nối, hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến được lan toả rộng rãi ở các địa phương, đơn vị.

Hơn 322 tỷ đồng thực hiện các công trình trong Tháng Thanh niên năm 2023 ảnh 3

Đại biểu các Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chia sẻ các kinh nghiệm, đề xuất các ý kiến trong việc triển khai Tháng Thanh niên.

Cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Theo đó, trong Tháng Thanh niên năm 2023, đoàn viên thanh niên cả nước đã đề xuất được 227.385 ý tưởng, sáng kiến; trong đó có nhiều ý tưởng, hiến kế đóng góp cho công tác đoàn, công tác tập hợp thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các Tỉnh, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức 584 cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; thu về 14.454 ý tưởng, sản phẩm tham gia; tổ chức 490 hoạt động tuyên dương, vinh danh 3.500 gương thanh thiếu nhi có ý tưởng, sáng tạo tiểu biểu; có 812 hội thảo, toạ đàm, diễn đàn sáng tạo trẻ được tổ chức với 80.563 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các cấp bộ Đoàn toàn quốc đã huy động hơn 26,94 tỷ đồng hỗ trợ hiện thực hóa cho 5.267 ý tưởng, sáng kiến với giá trị làm lợi là trên 67,76 tỷ đồng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm, triển khai với 1.436 hoạt động (gấp 2,7 lần so với năm 2022), hỗ trợ cho 90.791 đoàn viên thanh niên khởi nghiệp sáng tạo (gấp 1,13 lần so với năm 2022) với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và kết nối, tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên được đầu tư và từng bước ứng dụng công nghệ số trong tổ chức thực hiện, như: hỗ trợ kết nối nhu cầu việc làm online; kết nối thông tin việc làm của các nền tảng tuyển dụng online với thanh niên; cung cấp các khóa đào tạo online miễn phí trên không gian mạng…

Các cấp bộ Đoàn cũng triển khai các hoạt động quốc tế thanh niên phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đã có 601 hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế được tổ chức với sự tham gia của 41.605 đoàn viên thanh niên. Gần 3.000 hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ được tổ chức với sự tham gia của 312.677 thanh thiếu nhi.

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế tiếp tục được tổ chức hiệu quả. Trong tháng, các cấp bộ Đoàn đã trao tặng 184.713 học bổng, quà tặng cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 95 tỷ đồng (gấp hơn 3 lần chỉ tiêu đăng ký đầu Tháng Thanh niên).

Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Tháng Thanh niên

Theo anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Tháng Thanh niên năm nay rất thành công, thực sự lan tỏa, tạo được dấu ấn thanh niên sôi nổi, đậm nét trong đời sống xã hội.

Hơn 322 tỷ đồng thực hiện các công trình trong Tháng Thanh niên năm 2023 ảnh 4

Theo anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Tháng Thanh niên năm nay rất thành công, thực sự lan tỏa.

Với nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, Tháng Thanh niên đạt được nhiều kết quả ấn tượng với nhiều nội dung vượt nhiều chỉ tiêu so với đăng ký trước đó. Nhiều cách làm, mô hình hay ở cơ sở liên quan đến chủ đề chuyển đổi số, các hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các hoạt động an ninh xã hội... được triển khai và phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số chỉ tiêu, nội dung chưa đạt được kỳ vọng như: hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, triển khai học tập và kiểm tra Nghị quyết Đại hội Đoàn XII, một số địa phương chưa thực hiện chủ đề Tháng Thanh niên hiệu quả…

Hơn 322 tỷ đồng thực hiện các công trình trong Tháng Thanh niên năm 2023 ảnh 5

T.Ư Đoàn khen thưởng 23 Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2023.

Những ưu điểm, hạn chế của Tháng Thanh niên sẽ là tiền đề rất lớn để triển khai để các Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động sắp tới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi trong năm 2023.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần thanh niên, sức sáng tạo của tuổi trẻ, tinh thần của Tháng Thanh niên trong chương trình công tác, hoạt động Đoàn các cấp thời gian tới.

Các công trình, phần việc thanh niên phải gắn với cơ sở, địa phương, đơn vị, linh động phù hợp với thực tiễn, gắn với Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc và ĐH Đoàn các cấp. Anh Huy cũng ghi nhận sự đánh giá, nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp và mong rằng tinh thần của Tháng Thanh niên sẽ tiếp tục được lan tỏa.

Hơn 322 tỷ đồng thực hiện các công trình trong Tháng Thanh niên năm 2023 ảnh 6

Báo Tiền Phong được T.Ư Đoàn khen thưởng vì thực hiện tốt công tác truyền thông Tháng Thanh niên.

Báo Tiền Phong được T.Ư Đoàn khen thưởng công tác truyền thông Tháng Thanh niên

Để ghi nhận thành tích của các đơn vị trong Tháng Thanh niên năm 2023, T.Ư Đoàn đã trao bằng khen cho 23 Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn Trực thuộc có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện các hoạt động.

Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn cũng trao bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhận có đóng góp xuất sắc trong công tác truyền thông các hoạt động trong Tháng Thanh niên. Báo Tiền Phong vinh dự nhận được bằng khen tập thể. Hai phóng viên của báo Tiền Phong là Lưu Thị Trinh và Mai Xuân Tùng nhận bằng khen cá nhân.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, từ cuối tháng 2, báo Tiền Phong đã chủ động khởi đăng thông tin về các hoạt động trong Tháng Thanh niên trên tất cả các ấn phẩm.

Hơn 322 tỷ đồng thực hiện các công trình trong Tháng Thanh niên năm 2023 ảnh 7

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong

Báo Tiền Phong xây dựng chuyên mục riêng về Tháng Thanh niên và các chuyên đề về một số hoạt động lớn trong Tháng; đăng tải 371 tin, bài phản ánh về Tháng Thanh niên; xây dựng nhiều infographic tổng hợp thông tin về các hoạt động lớn; ra mắt chuyên mục “Nhìn thẳng” theo hình thức Podcast.

Báo cũng chủ động đổi mới trong hình thức truyền thông. Báo giấy thay đổi lay-out chuyên mục Giới trẻ với nhiều cửa sổ, hướng đến các hoạt động chuyển đổi số. Báo điện tử tăng cường các thông tin về Tháng Thanh niên multimedia đa nền tảng như triển khai các infographic, longform, megastory, podcast,…

"Đặc biệt, năm nay, hoạt động bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam được thực hiện trên 12 cơ quan báo chí lớn. Đây là sự hiện diện quan trọng khi hoạt động nổi bật của Đoàn xuất hiện trên trang chủ của nhiều tờ báo lớn. Trong vòng 14 ngày, lượng phiếu bình chọn đạt 25 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay, gấp đôi so với năm ngoái", ông Sưởng nói.

Tin liên quan