Báo Tiền Phong đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 2022

TPO - Báo Tiền Phong đoạt 1 giải A và 1 giải Khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Ngày 10/1, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam.

Tri ân những phóng viên “đi trước, về sau”

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm dành những lời tri ân tới đội ngũ phóng viên theo dõi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo anh Lâm, các anh, chị phóng viên là “những người đưa đò” rất quan trọng để thúc đẩy và truyền tải hình ảnh tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam tới các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế.

 Báo Tiền Phong đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 2022 ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Ngọc Thắng

Anh Lâm cho rằng, theo dõi và viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ có nhiều đặc thù hơn các khối ngành, lĩnh vực khác. Các anh, chị phóng viên có thể có nhiều đề tài để khai thác, nhiều mảng màu của tuổi trẻ, nhiều câu chuyện, nhiều công trình phần việc sáng tạo để lan tỏa tới cộng đồng nhưng cùng với đó là những chuyến công tác xa, đột xuất, thường xuyên phải đi các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện rất khó khăn, phải di chuyển thường xuyên, đôi khi phải “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “đi trước, về sau” để các thông tin được phản ánh kịp thời và nhanh nhất tới độc giả.

“Lễ tổng kết, trao giải hôm nay như một lời tri ân chân thành nhất, lời cảm ơn sâu sắc tới các anh, các chị phóng viên theo dõi Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”, anh Lâm nói.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, các tác phẩm tham dự giải năm nay có nhiều tác phẩm chất lượng tốt, sâu sắc về nội dung và đa dạng về hình thức thể hiện; có nhiều ấn phẩm báo chí hiện đại, hình thức thể hiện mới; có nhiều tuyến bài sâu, phản ánh đậm nét nhiều mặt công tác của Đoàn, sự đóng góp của tuổi trẻ. Đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các tin, bài, ấn phẩm tuyên truyền về đại hội được tăng cường, lượng tin bài nhiều; thường xuyên từ cấp cơ sở, tới trung ương.

Trao 4 giải A, 4 giải B

Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được T.Ư Đoàn tổ chức thường niên nhằm khích lệ, động viên những người làm báo và các tác giả có nhiều bài viết hay về đề tài thanh niên.

 Báo Tiền Phong đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 2022 ảnh 2

Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả thể loại báo in và báo điện tử, trong đó có nhóm tác giả Báo Tiền Phong. Ảnh: Ngọc Thắng

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 4 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 20 giải khuyến khích ở 2 loại hình báo in - báo điện tử và báo phát thanh – truyền hình.

 Báo Tiền Phong đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 2022 ảnh 3

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao giải Nhất cho nhà báo Trần Công Hùng, đại diện nhóm tác giả Báo Tiền Phong đoạt giải A. Ảnh: Ngọc Thắng

 Báo Tiền Phong đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi 2022 ảnh 4

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả thể loại báo in, báo điện tử

Trong đó, 4 giải A đã thuộc về các tác phẩm: “Bản đồ kết quả đại hội 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc” (nhóm tác giả: Phùng Công Sưởng, Trần Công Hùng, Nguyễn Tùng Dương, Tạ Thu Trang, Vũ Quốc Hùng - báo Tiền Phong); “Người trẻ xoay chuyển tình thế trong dịch” (báo Thanh Niên); “Chuyện những người vượt gió xuyên đêm ở Bà Rịa - Vũng Tàu” (Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); “Người được chọn” (Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội).

Danh sách tác giả, nhóm tác giả đạt Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

1. Thể loại báo in và báo điện tử:

* Giải A (2 giải):

- Công trình đặc biệt “Bản đồ kết quả đại hội 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc” của Báo Tiền Phong (Tác giả: Phùng Công Sưởng, Trần Công Hùng, Nguyễn Tùng Dương, Tạ Thu Trang, Vũ Quốc Hùng)

- Loạt bài Thanh niên khởi nghiệp “Người trẻ xoay chuyển tình thế trong dịch” của Báo Thanh Niên (Tác giả: Châu Bùi Nữ Vương).

* Giải B (2 giải):

- Loạt bài “Vang mãi 5 Điều Bác Hồ dạy” của Báo Khăn Quàng Đỏ (Tác giả: Bình Sơn, Tường Vi, Phương Vy, Nguyễn Hưng)

- Chuyên đề “Những người lính quả cảm cứu dân” của Báo điện tử VTCNews (Tác giả Vũ Anh Văn; Ngô Văn Nhung; Vũ Trần Quang)

* Giải C (3 giải):

- Tác phẩm “Nam sinh Việt trúng tuyển công ty Luật top đầu thế giới” của Báo điện tử VTC News (Tác giả: Đàm Thị Hoài Anh)

- Tác phẩm “Hành trình 1.000 ngày mang lá cờ Tổ quốc vòng quanh thế giới trở lại Trường Sa” của Báo điện tử VTC News (Tác giả: Phạm Thịnh) - Loạt bài “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng” của Báo Tuổi trẻ Thủ đô (Tác giả: Vũ Thoa, Lê Dung, Vũ Anh)

* Giải Khuyến khích (10 giải):

- Tác phẩm “Non cao nhen đốm lửa hồng” của Báo Quảng Nam (Tác giả A Lăng Ngước).

- Tác phẩm “Khơi sức trẻ giữ gìn và phát triển văn hóa vùng biên” của Báo Nhân Dân (Tác giả: Phan Linh)

- Loạt bài “Loạt bài Tuổi trẻ xứ Dừa tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” của Thông tấn xã Việt Nam (Tác giả Phạm Thị Ngọc Chương Đài)

- Tác phẩm “Thích ứng để hoạt động” của Báo Thừa Thiên Huế (Tác giả: Hoàng Minh Nguyên)

- Loạt bài Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè “Để có những làng quê đáng sống” của Báo Thanh Niên (Tác giả: Châu Bùi Nữ Vương, Lê Nhật Thanh, Vũ Thị Thơ)

- Longform “Dấu ấn sáng tạo, dấn thân và cống hiến trong Tháng Thanh niên 2022” của Báo Tiền Phong (Tác giả: Lưu Trinh, Xuân Tùng, Linh Anh)

- Loạt bài “Sức trẻ Việt trên xứ sở Bạch dương” của Tạp chí Thời đại (Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến)

- Tác phẩm “Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ phát huy vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác tổ chức cán bộ” của tác giả Trần Toàn Trung, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Hành chính quốc gia đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước điện tử.

- Tác phẩm Megastory “Những người lính trẻ canh giữ biển trời Trường Sa” của Báo Tuổi trẻ (Tác giả: Nguyễn Thị Hà Thanh, Phạm Thị Hồng Vân)

- Loạt bài “Đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở, những vấn đề đặt ra” của Báo Phú Thọ (Tác giả Huy Thắng, Lệ Oanh)

2. Thể loại phát thanh - truyền hình

* Giải A (2 giải):

- Tác phẩm phát thanh “Chuyện những người vượt gió xuyên đêm ở Bà Rịa - Vũng Tàu” của Đài PT-TH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Tác giả Nguyễn Quốc Thái).

- Tác phẩm truyền hình “Người được chọn” của Trung tâm PT-TH Quân đội (Tác giả Ngọc Hoa, Bá Lân, Hồng Tú, Thi Tùng, Phương Thảo).

* Giải B (2 giải):

- Tác phẩm truyền hình “Từ giảng đường ra chiến trường” của Trung tâm PT-TH Quân đội (Tác giả Ngọc Hoa, Thùy Dương, Việt Hùng, Duy Sự, Thái Bảo, Đặng Đông)

- Loạt bài “Trẻ em mồ côi vì Covid-19 - Giọt nước mắt bấp bênh vào đời” của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tác giả Nguyễn Thị Phương Dung).

* Giải C (3 giải):

- Tác phẩm truyền hình “Khi cán bộ đoàn quá tuổi” của Đài PT-TH tỉnh Hà Tĩnh (Tác giả Nguyễn Xuân Thục Anh, Nguyễn Văn Dũng, Lê Hoàng Vũ, Trịnh Văn Chiến).

- Tác phẩm truyền hình “Bức thư giúp bạn” của Đài PT-TH tỉnh Cà Mau (Tác giả Trịnh Chí Hải, Võ Duyên Hải).

- Tác phẩm phát thanh “Ươm mầm hạt giống đỏ cho Đảng” của Đài PTTH Hà Nội (Tác giả Lê Thị Thanh Duyên).

* Giải Khuyến khích (10 giải):

- Tác phẩm truyền hình “Thầy thuốc trẻ đồng hành với F0” của Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam (Tác giả: Nguyễn Thúy Hiền, Hà Quỳnh).

- Tác phẩm truyền hình “Thành phố nghĩa tình” của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt Hương).

- Tác phẩm truyền hình “Ngân hàng nhà trọ cho tân sinh viên” của Truyền hình Nhân Dân chi nhánh Đà Nẵng (Tác giả: Nông Thị Hương Xuân, Bùi Phước Đạt).

- Tác phẩm truyền hình “Tri ân bằng những việc làm thiết thực” của Đài PT-TH Thái Nguyên (Tác giả: Hà Linh, Ngô Huy, Quốc Hưng, Yến Thu). - Tác phẩm truyền hình “Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện Khu vực Kon Tum - Tây Nguyên” của Đài PT-TH tỉnh Kon Tum (Tác giả Cát Tiên - Văn Hiển).

- Tác phẩm truyền hình “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai” của Đài PT-TH tỉnh Đồng Nai (Tác giả: Nguyễn Viết Cường).

- Tác phẩm phát thanh “Lan tỏa văn hóa đọc từ những đại sứ ở học đường” của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tác giả: Vũ Thị Kim Ngân).

- Tác phẩm phát thanh “Đừng ngại khi làm việc có ích cho đời” của Đài PT-TH tỉnh Thái Nguyên (Tác giả: Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Mạnh Hùng, Dương Vân Giang).

- Tác phẩm phát thanh “Phát huy sức trẻ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng” của Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phan Tuyết Nhung).

- Tác phẩm phát thanh “Bừng sáng những ước mơ” của Đài Tiếng nói Việt Nam (Tác giả: Nguyễn Lan Phương, Trần Thanh Huyền).

Tin liên quan