Hơn 30.000 tin bài, phóng sự về lực lượng hải quân được sản xuất năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong năm 2023, 1.800 lượt phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí đã sản xuất, đăng tải hơn 30.000 tin bài, phóng sự... phản ánh sâu sắc và toàn diện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại của Quân chủng Hải quân.  

Xây dựng "thế trận lòng dân"

Sáng 21/3, tại Hải Phòng, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị gặp mặt báo chí Xuân Giáp Thìn 2024. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, chủ trì.

Dự hội nghị có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại buổi gặp mặt, Quân chủng Hải quân đã thông tin về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác phối hợp tuyên truyền năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và định hướng một số nội dung tập trung tuyên truyền trong năm 2024.

Nổi bật là, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã thường xuyên nắm chắc, chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp và trực tiếp xử trí hiệu quả các tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý các vùng biển, nhất là các vùng biển trọng điểm, giữ vững các mục tiêu chiến lược và bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển.

Hơn 30.000 tin bài, phóng sự về lực lượng hải quân được sản xuất năm 2023 ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị gặp gỡ các cơ quan thông tấn báo chí tại Quân chủng Hải quân, TP Hải Phòng.

Các đơn vị Hải quân đã thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ, giúp đỡ ngư dân, nhất là trên các vùng biển, đảo xa bờ, vùng biển giáp ranh với các nước. Trong năm, toàn Quân chủng đã điều động trên 120 lượt phương tiện, trang bị và 3.350 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 170 đợt tìm kiếm cứu nạn, kịp thời cứu nạn 14 tàu cá và 190 ngư dân; hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho ngư dân với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.

Quân chủng thường xuyên duy trì hàng trăm lượt tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ ngư trường theo Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Các lực lượng đã kịp thời tuyên truyền, xua đuổi trên 10.000 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển của ta. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân giám sát, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tàu cá của ta khai thác hải sản trái phép trên các vùng biển.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 63 tỉnh, thành trong cả nước và 16 cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí triển khai sâu rộng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển.

Quân chủng cũng tổ chức thành công 22 chuyến tàu, 3 chuyến máy bay, đón hơn 4.400 đại biểu đi thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK-I và vùng biển Tây Nam. Các đơn vị của Quân chủng thực hiện tốt công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”đến nay đã trồng mới được hơn 10.300 cây xanh trên các đảo.

Hơn 30.000 tin bài, phóng sự về lực lượng hải quân được sản xuất năm 2023 ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân, phát biểu tại hội nghị.

Các doanh nghiệp của Quân chủng, các doanh nghiệp Hải quân đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Điển hình là Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tiếp tục khẳng định được uy tín, thương hiệu là một trong 20 nhà khai thác cảng lớn nhất thế giới, chiếm 57% thị phần của cả nước; doanh thu năm 2023 đạt 27.491 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 5.072 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 33.310.000 đồng/người/tháng, được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ 2.

Công tác đối ngoại quốc phòng của Quân chủng Hải quân tiếp tục là điểm sáng trong toàn quân, trong năm tham gia nhiều hoạt động tuần tra, giao lưu hữu nghị với hải quân các nước trong khu vực và thế giới góp phần để công tác đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột trong công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Được sự phối hợp và tạo điều kiện của các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước, công tác tuyên truyền trên báo chí của Quân chủng tiếp tục phát huy hiệu quả. Năm 2023, Quân chủng đã phối hợp với 225 cơ quan thông tấn, báo chí, đón 1.800 lượt phóng viên đến các đơn vị thâm nhập thực tế; đăng hơn 30.000 tin, bài, phóng sự... về hoạt động của Quân chủng.

Các cơ quan thông tấn, báo chí đã phản ánh toàn diện và sâu sắc về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng của Quân chủng Hải quân, về nhiều sự kiện nổi bật thu hút sự quan tâm của công chúng.

Hơn 30.000 tin bài, phóng sự về lực lượng hải quân được sản xuất năm 2023 ảnh 3

Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị, QĐND Việt Nam) trao đổi về công tác tuyên truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí và Quân chủng Hải quân.

Hơn 30.000 tin bài, phóng sự về lực lượng hải quân được sản xuất năm 2023 ảnh 4

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, chia sẻ tại hội nghị về những chuyến công tác tại Quần đảo Trường Sa.

Trao bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo của Quân chủng Hải quân. Các đại biểu mong muốn Quân chủng Hải quân tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phóng viên tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển của bộ đội Hải quân, quân và dân trên các vùng biển đảo.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị; sự đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đối với công tác tuyên truyền của Quân chủng Hải quân trong thời gian qua.

Đồng chí Chính ủy Hải quân mong muốn thời gian tới Quân chủng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, cơ quan thông tấn, báo chí để công tác thông tin, tuyên truyền báo chí đúng định hướng và hiệu quả hơn. Quân chủng Hải quân rất mong các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục quan tâm phối hợp bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng làm báo cho đội ngũ phóng viên, thông tin viên, cộng tác viên của các đơn vị Hải quân.

Hơn 30.000 tin bài, phóng sự về lực lượng hải quân được sản xuất năm 2023 ảnh 5

Lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Cục Chính trị Hải quân trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên đến tác nghiệp tại đơn vị để có các bài viết sâu sắc, phản ánh toàn diện hoạt động của Quân chủng, qua đó hình ảnh, hoạt động của bộ đội Hải quân sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài…

Tại buổi gặp mặt, Quân chủng Hải quân đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 24 cá nhân các cơ quan thông tấn báo chí vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoạt động của Quân chủng Hải quân.

MỚI - NÓNG