Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An

TPO - Đoàn hơn 300 người cùng đoàn lân sư rồng, đội thiên cẩu diễu hành khắp phố cổ Hội An trong ngày đón nhận danh hiệu Di sản phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An, “khuấy động” phố cổ trong ngày rằm tháng Giêng.
Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 1

Sáng 5/2, thành phố Hội An tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 2

Đoàn diễu hành rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An xuất phát tại đình Sơn Phong từ lúc 7h30.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 3

Đoàn di chuyển qua các tuyến phố cổ.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 4

Sau đó, đoàn đến Hội quán Triều Châu, Hội quán Hải Nam, Tụy tiên đường Minh Hương, Chùa Ông, Hội quán Phước Kiến, Hội quán Ngũ Bang, Hội quán Quảng Triệu, Chùa Cầu, Đình Cẩm Phô, đường Phan Châu Trinh, đường Lê Lợi, Đình Hội An.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 5

Đội múa lân sư rồng.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 6

Đoàn thiên cẩu dẫn đầu đoàn diễu hành làm rộn ràng phố hội.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 7

Thiếu nữ với lồng đèn trên tay.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 8

Đội kèn.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 9

Gánh hoa.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 10

Lễ quả nối theo đoàn.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 11

Đoàn diễu hành với sự tham gia của gần 300 người và đội thiên cẩu của Hội An cùng đoàn lân sư rồng Phước Lộc Thiên - điểm nhấn đặc biệt trong lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 12

Việc tổ chức các hoạt động nhằm bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền hiền.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 13

Ngoài ra, lễ hội cũng cầu mong sự thịnh vượng trong năm mới.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 14

Đồng thời hoạt động tôn vinh giá trị nổi bật của Di sản văn hóa phi vật thể Tết Nguyên tiêu ở Hội An, ghi nhận sự nỗ lực của các chủ thể trong việc bảo tồn cũng như các bên liên quan trong việc xây dựng hồ sơ khoa học đệ trình công nhận di sản.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 15

Đây cũng là dịp tuyên truyền, nâng cao lòng tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa Hội An nói riêng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 16

Lãnh đạo thành phố diện áo dài khăn đóng tham gia diễu hành.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 17

Du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc từ lễ hội.

Hơn 300 người diễu hành, rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Hội An ảnh 18

Đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Nguyên tiêu ở Hội An.

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, khẳng định Tết Nguyên tiêu là một trong những lễ hội truyền thống, tập tục lớn đầu năm của Hội An luôn được cộng đồng cư dân phố Hội nâng niu gìn giữ, phát huy trở thành một mỹ tục, một tập quán tốt đẹp và là “phần hồn” không thể tách rời của khu đô thị di sản, góp phần tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Đô thị cổ Hội An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Nguyên tiêu ở Hội An trong niềm tự hào cũng là trọng trách to lớn đặt ra cho các cấp, các ngành từ tỉnh đến thành phố Hội An phải quản lý, bảo tồn và phát huy tốt giá trị vốn có của di sản để những giá trị đó không chỉ được lan tỏa trong cộng đồng dân cư mà còn đến với bạn bè gần xa, góp phần xây dựng con người Hội An nhân tình thuần hậu, phục vụ các mục tiêu xây dựng thành phố theo định hướng Văn hóa - Sinh thái - Du lịch, gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa, con người Quảng Nam...

Tin liên quan