Hơn 1.300 người đánh bạc trong dịp Tết bị bắt

Hơn 1.300 người đánh bạc trong dịp Tết bị bắt
7 ngày nghỉ Tết 2017, số vụ đánh bạc tăng mạnh so với năm ngoái, công an xử lý trên 250 vụ, tạm giữ hơn 1.300 người.

Ngày 2/2, Bộ Công an cho hay trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 26/1 đến 1/2), lực lượng công an cả nước đã khám phá gần 200 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 230 nghi phạm cùng gần 80 người trốn truy nã. Số vụ đánh bạc tăng mạnh, công an đã tạm giữ hơn 1.300 người khi thụ lý trên 250 vụ án, thu hơn 2,5 tỷ đồng. 

Tết năm nay số vụ đốt pháo giảm so với cùng kỳ; không xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 14.600 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt hơn 4,2 tỷ đồng...

Theo Bộ Công an, số vụ phạm pháp hình sự giảm cả về số vụ và tính chất nghiêm trọng so với năm ngoái; hoạt động của các băng nhóm tội phạm được kiềm chế, không xảy ra các vụ sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án. 

Chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Bộ trưởng Công an Tô Lâm ghi nhận nỗ lực, của cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trong dịp Tết vừa qua. Bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng triển khai có hiệu quả tại các lễ hội đầu năm; không để tội phạm gia tăng, lộng hành. 

Các đơn vị cần triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế; có các kế hoạch tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm; triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm...

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.