Hôm nay, xét xử vụ xe khách bị lũ cuốn tại Hà Tĩnh

Hôm nay, xét xử vụ xe khách bị lũ cuốn tại Hà Tĩnh
TP - Hôm nay (2-6), TAND huyện Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử vụ xe khách bị lũ cuốn trôi ngày 18-10-2010, làm 19 người thiệt mạng. Tài xế xe khách Trần Văn Trường (SN 1975, ở Nam Định) bị truy tố về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

> Cơ quan công an nói về vụ xe khách bị lũ cuốn

 
Hôm nay, xét xử vụ xe khách bị lũ cuốn tại Hà Tĩnh ảnh 1

Xe khách bị lũ cuốn mang theo 20 nạn nhân xấu số

Cáo trạng nêu, sáng 17-10-2010, Trường điều khiển xe khách 48K - 5868 chạy từ bến xe huyện Cư Jút (Đắk Nông) đi Nam Định. Đến khoảng 3 giờ sáng 18-10-2010, khi xe đến Km 475+340 quốc lộ 1A (đoạn qua xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), dù đường bị ngập nước lũ nhưng Trường vẫn cố tình cho xe đi. Do trời tối, nước dâng cao không xác định được đường nên chiếc xe bị trượt xuống sông Lam. Trường đập kính ô cửa sổ sau ghế lái rồi cùng một số người trên xe chui thoát ra ngoài.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 38 người (4 người nhà xe và 34 hành khách, trong đó có 5 trẻ em). Trong số này, 19 người chết, một người mất tích. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong một ngày.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG