Hôm nay miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm 39 độ C

Hôm nay Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: Nguyễn Trọng Tài
Hôm nay Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh: Nguyễn Trọng Tài
TPO - Từ hôm nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung bước vào những ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng hiện tại với nhiệt độ cao nhất 39 độ C, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể hơn 40 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm qua một số điểm đo ở Hà Nội đã xấp xỉ và trên 38 độ Cnhư Láng (38,4 độ), Hoài Đức (38 độ). Tại một số nơi ở Nghệ An, nhiệt độ hôm qua lên trên 39 độ C. Nhiều khu vực khác ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ xấp xỉ 38-39 độ C.

Hôm nay, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C.

Lưu ý đây là nhiệt độ đo tại lều khí tượng, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn rất nhiều, thậm chí 10-15 độ C, phụ thuộc vào điều kiện địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hóa.

Hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10, nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Riêng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay (9/7) có thể xuất hiện cmưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/12h, có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay ngày có mây, nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.