Hội quán là nơi xây dựng không gian cộng đồng sống hạnh phúc

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 19/11, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Tọa đàm “Hội quán đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Buổi tọa đàm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Hội quán Đất Sen hồng – Hành trình Đồng hành cùng phát triển lần thứ I năm 2023 .
Hội quán là nơi xây dựng không gian cộng đồng sống hạnh phúc ảnh 1

Quang cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, vai trò của Hội quán – thiết chế cộng đồng với mô hình tự nguyện, tự quản đã có đóng góp không nhỏ đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Hội quán đã phát huy tốt vai trò tập hợp thành viên, vận động đổi mới tư duy làm kinh tế nông nghiệp đến công tác khuyến học, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trong thời gian tới, chính quyền sẽ làm “cầu nối” để Hội quán tiếp xúc các chuyên gia để được tư vấn về kỹ thuật, quản trị sản xuất, phát triển cộng đồng, liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, chính quyền không “nghĩ thay”, “làm thay” hay “chỉ đạo” hoạt động của Hội quán.

Hội quán là nơi xây dựng không gian cộng đồng sống hạnh phúc ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mong muốn, thông qua Ngày hội Hội quán Đất Sen hồng lần này, lãnh đạo các Bộ, ngành, các địa phương và các tổ chức quốc tế sẽ hiểu hơn về Hội quán tại Đồng Tháp và cùng đồng hành với Hội quán, để Hội quán thực sự trở thành mô hình chung, giúp người dân nâng cao năng lực hơn trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ NN-PT&NT Lê Minh Hoan (người khởi xướng mô hình hội quán) cho biết, “Không nghĩ thay, làm thay”, để người dân tự quyết định những công việc thuộc về người dân, những việc vốn dĩ người dân nắm và hiểu rõ hơn ai hết, đó chính là một trong những lý do vì sao Hội quán tại Đồng Tháp ra đời.

Từ 1 Hội quán đầu tiên tại huyện Châu Thành, đến nay tỉnh Đồng Tháp có 145 Hội quán với gần 8.000 thành viên, trong đó, có 38 hợp tác xã được thành lập từ nền tảng hội quán. Bộ trưởng Bộ NN-PT&NT Lê Minh Hoan phấn khởi với hành trình 7 năm của Hội quán đã thực sự lan tỏa và tiếp tục duy trì, phát triển; những người nông dân cùng mở ra một con đường mới cho chính mình. Theo Bộ trưởng, chặng đường đã qua, đong đầy cảm xúc, vừa đi vừa mở lối, vừa làm vừa củng cố lý luận, vừa gợi mở vừa thuyết phục, vừa hình thành cái mới vừa điều chỉnh cái cũ.

Hội quán là nơi xây dựng không gian cộng đồng sống hạnh phúc ảnh 3

Bộ trưởng Bộ NN-PT&NT Lê Minh Hoan phát biểu

Bộ trưởng Bộ NN-PT&NT nhấn mạnh rằng, Hội quán đã thu hút được sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các viện trường, các tổ chức quốc tế. Đây là tiền đề để Hội quán và các thành viên bước ra không gian rộng lớn hơn, tự tin tiếp cận, trải nghiệm những điều mới mẻ. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý, Hội quán không chỉ là nơi bàn bạc về phát triển kinh tế, mà hơn hết là xây dựng không gian cộng đồng cùng sống hạnh phúc, hài hòa từ ngôi nhà mỗi người dân đến làng xóm.

Tại buổi tọa đàm, Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ký kết ghi nhớ hợp tác về xây dựng và chuẩn bị triển khai Đề án “Nâng cao thu nhập cho người trồng lúa tại tỉnh Đồng Tháp” theo tiêu chí, mục tiêu và giải pháp của Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

MỚI - NÓNG