Hội nghị khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

Ngày 17/8, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) long trọng tổ chức hội nghị khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập trường (19/8/2014 – 19/8/2024).
Hội nghị khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột ảnh 1
Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo của các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Trường - Viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, cùng đông đảo các nhà nghiên cứu, giảng viên và bác sĩ lâm sàng đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện trong cả nước.

GS.TS.BS. Cao Tiến Đức – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hội nghị là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, giảng viên, bác sĩ lâm sàng trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về những đổi mới, xu hướng cũng như thách thức thực tế gặp phải trong những nghiên cứu gần đây và các giải pháp được áp dụng trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Đây là dịp để nhà trường nhìn lại chặng đường phát triển, khẳng định những thành tựu đã đạt được trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Đến nay, trường có 4 mã ngành đào tạo, Dược sỹ đại học, Bác sỹ đa khoa, Cử nhân y tế công cộng và cử nhân điều dưỡng. Năm học 2023-2024 nhà trường được phép tuyển sinh đào tạo Chuyên khoa I Nội khoa và Ngoại khoa. Năm 2021 được Bộ Y tế cấp mã đào tạo liên tục.

Từ tháng 2/2022, bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đã đi vào hoạt động với quy mô ban đầu là 200 giường bệnh, đội ngũ gần 600 cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cũng như tay nghề cao. Thời gian qua, bệnh viện đã triển khai, thực hiện nhiều kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh.

Hội nghị khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột ảnh 2

GS.TS.BS Cao Tiến Đức phát biểu tại hội nghị

Hội nghị khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột ảnh 3

: Hội nghị có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giảng viên và bác sĩ lâm sàng đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện trong cả nước

Trong suốt quá trình phát triển, trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột luôn khẳng định công tác giáo dục đào tạo gắn liền với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học (NCKH). Nhà trường đạt nhiều giải thưởng về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Y Dược do các cấp tổ chức.

Trường đã triển khai thực hiện và nghiệm thu 2 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 40 đề tài cấp cơ sở của cán bộ giảng viên và 20 đề tài (trên tổng số 25 đề tài) nghiên cứu khoa học của sinh viên; công bố 35 bài báo trên các tạp chí quốc tế (trong đó có 16 bài thuộc danh mục WoS/Scopus, 19 bài trên các tạp chí quốc tế uy tín khác), 100 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài ra còn nhiều báo cáo tại các hội thảo khoa học quốc tế và trong nước.

Tháng 11/2021, Viện nghiên cứu y sinh ứng dụng của nhà trường được thành lập, đi vào hoạt động, đến nay Viện nghiên cứu đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sản xuất các sản phẩm từ dược liệu mang tính ứng dụng cao.

Trường đã tạo ra điểm khác biệt đó là sự kết hợp mô hình Viện -Trường với hệ sinh thái hoàn chỉnh. Mô hình này luôn được xây dựng và phát triển theo hướng kết hợp giữa đào tạo - nghiên cứu khoa học - khám chữa bệnh. Cả ba hoạt động này sẽ hỗ trợ nguồn lực cho nhau, tạo nên một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ và phát triển toàn diện.

GS.TS.BS Cao Tiến Đức chia sẻ, định hướng đến năm 2030, trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột sẽ trở thành trường đại học ứng dụng có uy tín với hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh, cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng vùng Tây Nguyên và cả nước.

MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.