Học sinh ở Hải Phòng dự kiến trở lại trường từ ngày 8/3

Dự kiến học sinh ở TP Hải Phòng sẽ trở lại trường vào ngày 8/3.
Dự kiến học sinh ở TP Hải Phòng sẽ trở lại trường vào ngày 8/3.
TPO - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chuẩn bị các điều kiện để dự kiến cho học sinh trở lại trường vào ngày 8/3.

Sáng 28/2, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng BCĐ Phòng chống COVID-19 chủ trì buổi họp trực tuyến với các quận, huyện, sở ngành trên địa bàn thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ông Tùng yêu cầu tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở.

Tiếp tục duy trì các tổ kiểm soát COVID-19 ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố và các khu vực phong tỏa, khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 09.

Ông Tùng yêu cầu tiếp tục tạm đình chỉ các hoạt động, gồm: 

Lễ hội văn hóa, thể thao, không tổ chức ăn uống tập thể tập trung quá 20 người như: đám hiếu, hỉ, tiệc liên hoan…

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các điểm vui chơi, giải trí. Cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử, phòng khám nha khoa.

Dịch vụ du lịch lữ hành, thể dục thể thao, thể hình tại phòng tập Gym, yoga, bi-a, hoạt động thể thao trong nhà, hoạt động thể thao võ thuật có tiếp xúc trực tiếp; công viên, vườn hoa; dịch vụ ăn uống đường phố.

Học sinh ở Hải Phòng dự kiến trở lại trường từ ngày 8/3 ảnh 1 Công nhân đến từ Hải Dương phải xét nghiệm, cách ly tập trung trước khi vào doanh nghiệp làm việc.

Thành phố cho phép 70% số đầu xe của các hãng xe taxi hoạt động nhưng chỉ được vận chuyển không quá 50% số người với mỗi phương tiện.

Tiếp tục tạm dừng các bến phà, đò ngang và các xe đưa đón công nhân từ Hải Dương về Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Tùng giao Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện để dự kiến cho học sinh trở lại trường vào ngày 8/3.

Ông Tùng cũng giao Sở Y tế chủ trì lấy mẫu xét nghiệm công nhân đến từ các vùng có dịch. Khi có kết quả âm tính SARS-CoV-2, công nhân mới được vào công ty làm việc.

Riêng công nhân đến từ Hải Dương, phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 mới được vào thành phố. Sau đó, phải đi cách ly tập trung và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính mới được vào doanh nghiệp làm việc.

MỚI - NÓNG