KHÁNH HÒA:

Hoa Tết trăm người bán, vài người mua

TPO - Tết đã cận kề, nhưng không có cảnh nườm nượp người đi mua hoa như mọi năm nên các tiểu thương tại phố biển Nha Trang bắt đầu giảm giá mai, đào, cúc… để xả lỗ.
Hoa Tết trăm người bán, vài người mua ảnh 1

Theo ghi nhận của PV vào trưa 8/2 (tức ngày 29 tháng Chạp), tại các điểm bán hoa và cây cảnh Tết ở TP Nha Trang, khung cảnh mua bán vô cùng ảm đạm, lượng khách vào xem hoa chỉ lác đác trên đầu ngón tay.

Hoa Tết trăm người bán, vài người mua ảnh 2

Dù giá hoa đã giảm so với những ngày trước nhưng người mua vẫn vô cùng đắn đo để đưa ra quyết định.

Hoa Tết trăm người bán, vài người mua ảnh 3

Theo chia sẻ của tiểu thương, thời tiết năm nay thất thường khiến hoa mai nở sớm và sức mua kém nên giá bán rẻ hơn nhiều so với mọi năm.

Hoa Tết trăm người bán, vài người mua ảnh 4

Cúc mâm xôi khoe sắc rực rỡ giá chỉ 100.000 đồng/chậu nhưng vẫn không có khách ghé xem.

Hoa Tết trăm người bán, vài người mua ảnh 5

Mặt hàng không được ưa chuộng, một tiểu thương khác cũng treo tấm biển lớn với nội dung “xả lỗ về quê” nhằm thu hút người mua.

Hoa Tết trăm người bán, vài người mua ảnh 6

Tiểu thương bấm điện thoại “ngóng” khách đến.

Hoa Tết trăm người bán, vài người mua ảnh 7

Ông Lê Văn Mạnh (tiểu thương sống tại TP Nha Trang) cho biết, năm nay ông chỉ dám đưa khoảng 50 chậu hoa cúc Ninh Giang ra phố bán nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều, đành phải treo biển xả lỗ. “Những năm trước càng về cuối năm giá hoa sẽ càng cao chứ không phải hạ giá thấp như vậy. Nếu đêm 30 Tết vẫn còn hoa tôi sẽ cho các công nhân vệ sinh hoặc đập bỏ chứ vận chuyển về lại càng thêm lỗ”, ông Mạnh buồn rầu nói.

Hoa Tết trăm người bán, vài người mua ảnh 8

Những cành đào với mức giá khoảng 250.000 đồng được nhiều người “chốt đơn” hơn so với cúc, mai… vì giá hợp túi tiền mà lại lạ mắt.

Hoa Tết trăm người bán, vài người mua ảnh 9

Tuy nhiên, những chậu đào lớn lại phải treo bảng đồng giá vì vắng người mua.

Hoa Tết trăm người bán, vài người mua ảnh 10

Lượng khách đi mua hoa, cây cảnh Tết những ngày qua thưa thớt. Khối lượng lớn mai, cúc, cây cảnh vẫn còn ở nhiều điểm bán trên địa bàn TP Nha Trang.

Tin liên quan