Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá

TPO - Sáng 13/12, gần 2.000 tình nguyện viên là cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức, sinh viên… đã đến hưởng ứng, tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ diễn ra tại Trường Đại học Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng tham gia hưởng ứng tại chương trình.

Phát động chương trình, anh Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá cho biết: Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Báo Tiền Phong đã phối hợp tổ chức thành công chương trình Chủ nhật Đỏ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, sinh viên trong tham gia hiến máu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua đó đã thu được một lượng máu đáng kể để cứu chữa người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình Chủ nhật Đỏ hàng năm đã trở thành phong trào tình nguyện có sức lan toản mạnh mẽ trong tuổi trẻ, thu hút đông đảo ĐVTN, sinh viên tham gia, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, được các cấp các ngành và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 1 Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá Nguyễn Hữu Tuất phát động chương trình
Từ thực tiễn phong trào đã ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình, điển hình trong hiến máu nhân đạo, góp thêm những giọt máu hồng - nhân đôi cơ hội sống cho những người cần máu, hình ảnh đẹp đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi chúng ta. Thông qua những việc làm thiết thực này đã minh chứng cho nghĩa cử nhân ái của các bạn trẻ, sẵn sàng chung sức tình nguyện hiến máu cứu người và sẻ chia khó khăn cùng người bệnh.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 2 Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình
Đến hưởng ứng, trực tiếp tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá có gần 2.000 cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên của các cơ quan: Công an tỉnh Thanh Hoá, Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đại học Hồng Đức, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn TP Thanh Hóa, Huyện đoàn Đông Sơn, Huyện đoàn Quảng Xương, Đoàn cơ sở Z111, Đoàn thanh niên phân viện Đại học Y cơ sở Thanh Hoá đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tham gia chương trình, Trường Cao đằng nghề số 4 (thuộc Bộ Quốc phòng).
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 3 Ban tổ chức trao kỷ niệm chương của Chương trình Chủ nhật Đỏ cho các đơn vị
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 4 Ban tổ chức chương trình cùng Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chụp ảnh lưu niệm cùng với các đại biểu tham dự chương trình
“Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong Chương trình Chủ nhật Đỏ những năm trước, đồng thời thu hút ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia, chia sẻ những giọt máu hồng, những món quà nhân ái vì người bệnh, Ban tổ chức chương trình mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các ban ngành, đoàn thể; đặc biệt là từ tấm lòng nhiệt huyết, tình nguyện của các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Trong thời gian tới tôi đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên là 1 tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động đông đảo tình nguyện viên tham gia chương trình; luôn là lực lượng xung kích, chủ lực, đi đầu thực hiện phong trào; thành lập và nhân rộng các ngân hàng máu sống sẵn sàng cứu giúp người bệnh”- Anh Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá nhấn mạnh.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 5 Nhiều hoạt động văn nghệ cổ vũ, hưởng ứng chương trình
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 6
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 7 Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tham gia hưởng ứng chương trình
Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cảm ơn Tỉnh Đoàn Thanh Hoá, Trường Đại học Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cùng các lãnh đạo các đơn vị, các tình nguyện viên đã đến hưởng ứng, tham gia hiến máu tại chương trình. Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, lý do ra đời ngày hội Chủ nhật Đỏ bắt nguồn từ việc khi phóng viên của Báo Tiền Phong thực hiện nhiệm vụ thông tin, chia sẻ về tình hình khan hiếm máu của các bệnh viện tại Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán, Ban Biên tập Báo Tiền Phong đã quyết định, phối hợp với các cơ quan tổ chức ngày Chủ nhật Đỏ để góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu trong dịp Tết. Chương trình ngày Chủ nhật Đỏ đến nay ngày càng được nhân rộng ở nhiều đơn vị, tỉnh thành trong cả nước.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 8
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 9 Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá tham gia hiến máu tại chương trình
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 10 Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng các đại biểu động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại chương trình
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 11
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 12
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 13
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 14 Đông đảo các tình nguyện viên đến tham gia hiến máu 
Hơn 100 đoàn viên thanh niên Z111 tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ

Đông đảo hơn 100 đoàn viên thanh niên của Đoàn cơ sở Z111 (thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc Phòng) đã đến tham gia hưởng ứng, trực tiếp hiến máu tại ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá.
Theo anh Lê Ngọc Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở Z111 cho biết: Ngay khi tiếp nhận thông tin về chương trình Chủ nhật Đỏ tổ chức tại Thanh Hoá, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền đến các đoàn viên, thanh niên. Đã có nhiều đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng, trực tiếp hiến máu tại chương trình. Đến với chương trình Chủ nhật Đỏ, các tình nguyện viên không chỉ được trực tiếp thực hiện nghĩa cử cao đẹp là "hiến máu - cứu người", mà còn được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Qua chương trình này, cùng với nỗ lực hoàn thành tốt chuyên môn tại đơn vị, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, lan toả để ngày càng nhiều đoàn viên thanh niên tham gia chương trình.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 15 Các tình nguyện viên nhanh chóng tham gia làm thủ tục để hiến máu tại chương trình
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 16
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 17 Các đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Z111 tập trung tham gia hiến máu theo đúng khung giờ đăng ký hiến tại chương trình 
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 18
Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 19 Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng đại diện Ban tổ chức chương trình động viên các tình nguyện viên

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chương trình “Chủ nhật Đỏ” (hiến máu tình nguyện) là một trong các hoạt động cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn tới xã hội. Chương trình được Báo Tiền phong tổ chức từ năm 2009 với mục đích cao đẹp, mang giọt máu ấm đến với những người nghèo, những bệnh nhân cần máu điều trị trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Bên cạnh đó, chương trình còn mang thông điệp, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp xã hội về phong trào hiến máu tình nguyện.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hưởng ứng ngày hội Chủ nhật Đỏ tại Thanh Hoá ảnh 26

“Chủ nhật Đỏ” lần thứ XII diễn ra vào đầu năm 2020 có hơn 40 tỉnh thành phố, nhiều cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường… tham gia tổ chức, với số lượng máu tiếp nhận được là 46.999 đơn vị, góp phần quyết định giải quyết cơ bản tình trạng thiếu máu điều trị trong tháng Tết Cổ truyền. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, và nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành đã đến dự, phát biểu chỉ đạo, trực tiếp đi diễu hành cổ động cho ngày hội, các chương trình tổ chức tại tỉnh, thành phố đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo địa phương và sự tham gia hưởng ứng rất tích cực và hiệu quả của đoàn viên, thanh niên, sinh viên, đã tiếp nhận được lượng máu lớn, góp phần quan trọng vào thành công chung của Chương trình. Phát huy những kết quả đã đạt được, “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XIII– 2021 dự kiến tổ chức tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố, cơ quan, đơn vị, nhà trường trên cả nước vào dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021.

MỚI - NÓNG