Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam

TPO - Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III - năm 2020 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 400 đại biểu là thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, đang học tập, nghiên cứu, công tác ở trong và ngoài nước.

Phiên trọng thể của Đại hội diễn ra sáng 13/12 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của những cơ quan báo chí thuộc T.Ư Đoàn.

“Đại hội được tổ chức trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với chủ đề ‘Khát vọng Việt Nam’, Đại hội được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối, phát huy khát vọng của các tài năng trẻ cùng thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước chung tay dựng xây Tổ quốc”, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cho biết.

“Trong đó, đặc biệt tập trung cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, giải pháp được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác lập, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045, cũng như khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường”, anh Nguyễn Ngọc Lương cho hay.

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

13/12/2020 00:16

Trong khuôn khổ Đại hội, vào hôm qua 12/12, các đại biểu dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III - năm 2020, đã làm lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 1 Đại diện cho 400 đại biểu tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III báo công với Bác, TS. BS Phạm Lê Duy (Bệnh Viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh) bày tỏ quyết tâm: "Chúng cháu sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng để góp phần thực hiện tốt hơn nữa di nguyện thiêng liêng của Bác: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 2 Tại lễ báo công đã diễn ra nghi thức cài huy hiệu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020. Huy hiệu Đại hội được trao cho 400 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. 
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 3 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cài huy hiệu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020 lên áo các đại biểu
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 4 Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương cài huy hiệu Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020 lên áo các đại biểu

13/12/2020 00:17

Cùng ngày, các đại biểu tham gia Diễn đàn “Bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam”; tham quan các thành tựu khoa học công nghệ, mô hình giáo dục hiện đại của Việt Nam; thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các cựu chiến binh, trẻ em chịu ảnh hưởng của chất độc da cam đi-ô-xin; giao lưu với thanh thiếu nhi Thủ đô Hà Nội..

13/12/2020 00:18

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III nhằm đánh giá kết quả công tác tài năng trẻ Việt Nam, tuyên dương các tài năng trẻ giai đoạn 2015 - 2020; xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2020 - 2025; đề xuất các giải pháp nhằm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam trong thời gian tới.

13/12/2020 00:22

Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn chủ đề của đại hội là “Khát vọng Việt Nam” với mong muốn thông qua đại hội này sẽ tăng cường kết nối, tập hợp, phát huy khát vọng của các tài năng trẻ, cùng với thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước chung tay dựng xây Tổ quốc; góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045, và khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường.

13/12/2020 00:22

Trong số 400 đại biểu dự Đại hội, có 22 đại biểu ở nước ngoài; 28 đại biểu dân tộc thiểu số. Đại biểu lớn tuổi nhất là 35 tuổi; nhỏ tuổi nhất là 10 tuổi.

13/12/2020 08:19

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 5
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 6 Các đại biểu đại hội đã tề tựu tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô tham dự phiên trọng thể.

13/12/2020 08:21

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 7 Các đại biểu chụp ảnh trong không gian triển lãm. - Ảnh: Xuân Tùng
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 8

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 9
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 10 Ảnh: Thiên Nguyễn
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 11 Vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên và diễn viên Thu Quỳnh - Ảnh: Thiên Nguyễn
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 12

13/12/2020 08:24

13/12/2020 09:12

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 15
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 16
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 17
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 18 Các tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình. - Ảnh: Thiên Nguyễn

13/12/2020 09:12

Tới dự Đại hội có: Ông Phan Diễn - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Anh Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

13/12/2020 09:18

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 19

Phát biểu khai mạc Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết:

Trong 5 năm qua, hơn 1,1 triệu thanh thiếu nhi tiêu biểu đã được Đoàn, Hội, Đội tôn vinh, tuyên dương. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã tạo môi trường thực tiễn rộng lớn, phong phú cho tài năng trẻ rèn luyện, cống hiến tài năng và tiếp tục phát triển tài năng thông qua triển khai các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các phong trào, cuộc vận động trong từng đối tượng thanh thiếu nhi.

5 năm qua đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều tài năng trẻ tiêu biểu, xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

"Thật khó có thể kể hết những thành tích, những tấm gương tài năng trẻ trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đang học tập công tác ở cả trong và ngoài nước. Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của các bạn đã đạt được trong thời gian vừa qua", anh Tuấn bày tỏ.

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 20

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn mong muốn: "Mỗi bạn trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước nói chung, tài năng trẻ nói riêng hãy luôn cháy trong mình ngọn lửa của tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Là những người trẻ tài năng, mỗi chúng ta hãy phát huy ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, thể hiện trách nhiệm quốc gia của mình bằng việc không ngừng nỗ lực vươn lên, đón nhận thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức học tập, thi đua lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, vươn tới những đỉnh cao, những giá trị mới; đem tài năng, sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh bất kể ở đâu, miền xuôi hay miền ngược, trong hay ngoài nước, khu vực công hay khu vực tư; đồng thời phải sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, với những vấn đề có tính quốc gia, toàn cầu trong quá trình hội nhập.

Là đầu tàu, lực lượng ưu tú của giới trẻ, mỗi tài năng trẻ hãy thể hiện vai trò định hướng, dẫn dắt các lực lượng thanh thiếu nhi khác trong học tập, lao động, lập thân lập nghiệp, bảo vệ Tổ quốc, đóng góp nhiều nhất cho sự phát triển của đất nước, địa phương, của ngành, lĩnh vực mình.
Trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu, rộng với thế giới, tài năng trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước hãy cùng nhau đoàn kết, chung tay kết nối toàn cầu vì mục tiêu, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường".

13/12/2020 09:38

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 21 Đại biểu Nguyễn Anh Thư - thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc ĐH Luật Hà Nội và Ngô Quý Đăng trình bày tham luận tại Đại hội. - Ảnh: Trọng Tài
Khát vọng Việt Nam 2045 - Đó là chủ đề tham luận của hai đại biểu Nguyễn Anh Thư - thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc ĐH Luật Hà Nội và Ngô Quý Đăng - Trường THPT chuyên Tự nhiên, ĐH Khoa học Tự nhiên tại phiên trọng thể Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020.

Theo hai đại biểu, Việt Nam có nhiều thế mạnh về điều kiện tự nhiên; đang trong thời kỳ dân số vàng; truyền thống đoàn kết dân tộc... để vươn lên hùng cường năm 2045. Mỗi người trẻ cần luôn khát vọng chinh phục đỉnh cao, không ngừng học tập và nâng cao chuyên môn trình độ, rèn luyện thể lực... để thực hiện mục tiêu của dân tộc.

13/12/2020 09:41

Chia sẻ ý kiến tại Đại hội, doanh nhân trẻ Lê Anh Tiến, Tổng giám đốc công ty CP công nghệ chatbot Việt Nam cho biết, anh là một người trẻ có niềm đam mê khởi nghiệp từ sớm.

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 22 Doanh nhân trẻ Lê Anh Tiến - Ảnh: Trọng Tài
"Trải qua bao cuộc thi khởi nghiệp và làm các dự án kinh doanh trên thế giới, tôi mới nhận ra rằng người trẻ Việt Nam cực kỳ sáng tạo, không thua kém gì các bạn trẻ ở bất kỳ quốc gia nào cả. Và tôi tin rằng, tôi với các bạn trẻ khởi nghiệp khác có thể đưa được khởi nghiệp Việt Nam lên bản đồ thế giới, làm cho các quỹ đầu tư từ nước ngoài chú ý đến Việt Nam, để từ đó sẽ giúp cho các startup của Việt Nam được tiếp cận nhiều nguồn vốn đầu tư hơn nữa".

Theo anh Tiến, chính điều này sẽ đóng góp cho đất nước trong khát vọng Việt Nam 2045 hùng cường hơn nữa. "Tôi cũng mong muốn lãnh đạo Đảng và Nhà nước tạo cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về chính sách trong giai đoạn COVID-19 hiện nay và đoàn thanh niên tạo ra thật nhiều mạng lưới, nhiều nhóm chuyên gia để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong thời đại mới, đem sản phẩm của Việt Nam ra trường quốc tế", anh Tiến nói.

13/12/2020 09:45

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 23
Vận động viên trẻ Ánh Viên chia sẻ về những thành tích đã đạt được trên đấu trường thế giới và bày tỏ hy họng, thời gian tới bản thân cô và các vận động viên trẻ tài năng sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện thi đấu thật tốt mang về thật nhiều vinh quang cho Tổ quốc.

13/12/2020 09:46

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 24
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thu Mỹ chia sẻ, đằng sau mỗi một vở tuồng là những giá trị nhân văn thúc đẩy con người vươn tới sự hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp. “Một xã hội văn minh, bên cạnh sự phát triển của đời sống vật chất, các yếu tố văn hóa, tinh thần cũng cần được coi trọng. Làm cho con người sống nhân văn và tốt đẹp cũng là trách nhiệm của người nghệ sĩ”, chị Thu Mỹ nói.

Nữ nghệ sĩ cho biết, thông qua những vở tuồng của chính mình để quảng bá và đưa những giá trị truyền thống của người Việt đến với bạn bè năm châu, giới thiệu các nghệ thuật tuồng và các nhạc cụ dân tộc ra toàn thế giới… Đồng thời, đưa hình thức nghệ thuật tuồng đến gần hơn với các bạn trẻ, chính là thế hệ gìn giữ và tiếp nối các giá trị truyền thống.

13/12/2020 09:47

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp ở nhiều nơi trên thế giới. Do đó, một số đại biểu tài năng trẻ hiện đang học tập, công tác ở nước ngoài đã không về Việt Nam dự Đại hội. Tuy nhiên, các đại biểu vẫn theo dõi đầy đủ các hoạt động của Đại hội thông qua các kênh trực tuyến do ban tổ chức Đại hội bố trí.

Đại hội đã kết nối với đại biểu Đinh Ngọc Thạnh đang công tác tại Hàn Quốc. Anh Thạnh - cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, đạt giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng năm 2019. Anh Thạnh cảm ơn Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn tạo điều kiện cho trí thức trẻ có điều kiện phát triển, kết nối. Dịp này, anh Thạnh đề xuất xây dựng nền tảng học liệu mở online để phục vụ cộng đồng; bày tỏ mong muốn mỗi tài năng trẻ chung tay hưởng ứng việc tập hợp, đoàn kết để tạo thành sức mạnh tập thể dựng xây đất nước.

13/12/2020 09:49

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 25
Đại úy Nguyễn Văn Thìn (Quân chủng Hải quân) phát biểu: Nếu mỗi cá nhân tự ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì đất nước sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Là một quân nhân, bên cạnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong quân chủng, tôi cũng thực hiện các nghiên cứu khoa học. Tôi mong muốn được tiếp thu các công nghệ ứng dụng tiên tiến để có thể áp dụng vào nền công nghiệp quốc phòng, ứng dụng trong sử dụng vũ khí hiện đại, từ đó góp phần phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau học tập, nghiên cứu và phát triển lực lượng Hải quân để đến năm 2045 trở thành lực lượng chính quy tinh nhuệ, lực lượng nòng cốt góp phần bảo vệ toàn vệ lãnh thổ, an ninh tổ quốc, xây dựng một Việt Nam hùng cường.

13/12/2020 10:06

Trong phiên trọng thể, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020 đã tuyên dương 20 tài năng trẻ đại diện cho 400 đại biểu tài năng trẻ tham dự Đại hội.



13/12/2020 10:29

Ông Phan Diễn - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tuyên dương các tài năng trẻ đợt thứ nhất.
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 26
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 27
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 28
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 29

Ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tuyên dương các tài năng trẻ đợt thứ hai.

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 30
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 31
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 32
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 33
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 34

13/12/2020 10:33

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng đến dự Đại hội Tài năng trẻ lần thứ III năm 2020 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam"; đồng thời khẳng định trong lịch sử dân tộc ta từ xưa đến nay luôn đặc biệt coi trọng hiền tài.

Ông Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của 400 đại biểu tài năng trẻ tham dự Đại hội. Theo ông Thắng, 400 đại biểu tài năng trẻ thực sự là những tấm gương tiêu biểu trí tuệ, ý chí của tuổi trẻ Việt Nam khẳng định mình trong học tập, nghiên cứu, lao động và chiến đấu; góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam rạng rỡ.

Khẳng định mỗi bạn trẻ trong nước hay nước ngoài, công tác ở mọi lĩnh vực đều có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước, ông Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các tài năng trẻ hãy luôn hun đúc hoài bão khát vọng cống hiến cho đất nước, luôn giương cao tinh thần tự hào dân tộc, không ngừng vượt khó vươn lên và tiếp tục là tấm gương tỏa sáng để lan tỏa trong giới trẻ nói riêng và xã hội nói chung.

Ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị T.Ư Đoàn cần tiếp tục nghiên cứu sâu, cụ thể hóa các chương trình hành động khơi dậy tinh thần tự hào, cống hiến trong giới trẻ; lắng nghe - động viên - định hướng - đồng hành phát huy tài năng của người trẻ; làm tốt hơn nữa công tác tài năng trẻ toàn diện, từ trung ương đến cơ sở; tập hợp, kết nối tạo môi trường cho người trẻ trong và ngoài nước phát huy trí tuệ, trách nhiệm, hiến kế xây dựng đất nước; chủ động tích cực tham mưu đề xuất với các ủy chính quyền về chính sách tài năng trẻ, thu hút sử dụng tài năng trẻ...

13/12/2020 10:34

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 35 Em Hoàng Thị Yến - Ảnh: Trọng Tài

Bạn Hoàng Thị Yến, học sinh lớp 9/2, trường THCS Tôn Thất Tùng, Quận Tân Phú, TPHCM đọc Thông điệp Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020:

Các trẻ Việt Nam trên toàn cầu thân mến!

Chúng tôi, những đại diện của hơn 23 triệu bạn trẻ Việt Nam trong và ngoài nước vinh dự và tự hào được hội tụ về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến để tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020. Trong những ngày qua, 400 đại biểu dự Đại hội đã được gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau tham gia và trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa trong khuôn khổ Đại hội. Đặc biệt, chúng tôi đã được trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa của Đại hội, cùng nhau thảo luận, đánh giá kết quả công tác tài năng trẻ trong giai đoạn vừa qua; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tới; đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp chăm lo, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam, tạo nền tảng hình thành đội ngũ nhân tài cho đất nước. 

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao. Để cùng chung tay thực hiện khát vọng phát triển đất nước và tầm nhìn đến năm 2030, 2045, gắn với hai cột mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III kêu gọi tất cả các bạn trẻ trong và ngoài nước hãy đoàn kết, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, phát huy “tinh thần dân tộc”, thực hiện“trách nhiệm quốc gia” và chung tay “kết nối toàn cầu”.

Phát huy tinh thần dân tộc, hãy luôn nhớ rằng chúng ta đều mang trong mình dòng máu Lạc Hồng; được thừa hưởng những thành quả to lớn của cách mạng; được kế thừa những giá trị tốt đẹp của người Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm gìn giữ, phát huy và tiếp tục trao truyền truyền thống tốt đẹp đó đến những thế hệ sau, đó là: lòng yêu nước nồng nàn; ý chí tự cường dân tộc; sống nghĩa tình, tương thân tương ái; yêu lao động, sáng tạo, vượt khó vươn lên; khiêm tốn, cần cù, hiếu học.

Thực hiện trách nhiệm Quốc gia, mỗi bạn trẻ chúng ta hãy sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; không ngừng lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; sẵn sàng cống hiến tài năng, sức trẻ để cống hiến cho quê hương, đất nước

Chung tay kết nối toàn cầu, hãy cùng nhau kết nối những tài năng trẻ và tuổi trẻ Việt Nam trên khắp thế giới; kết nối các tổ chức, cá nhân quốc tế vì mục tiêu phát triển đất nước.

Là những người trẻ, chúng tôi sẵn sàng chinh phục thách thức, sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung tay vun đắp cho khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

13/12/2020 11:58

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 36

13/12/2020 11:59

Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 37
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 38
Tài năng trẻ và khát vọng Việt Nam ảnh 39 Ảnh: Trọng Tài

13/12/2020 11:59

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.