Hoa cười, người khóc

Hoa cười, người khóc
TP - Thời tiết thay đổi thất thường khiến hàng ngàn gốc hoa cây kiểng ở các tỉnh Tây Nguyên đua nhau bung nở trước Tết. Chủ vườn và những người chăm sóc cây thuê phải làm đủ mọi cách, thậm chí đưa cây vào phòng lạnh để hãm...

Vụ mùa hoa kiểng ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông năm nay bị xem là thất bại khi chưa đến Tết hoa đã đua nhau bung nở. Xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột được xem là “vựa” mai lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk, có hàng trăm hộ dân chuyên kinh doanh nghề trồng cây kiểng, kinh nghiệm đầy mình cũng đành bất lực nhìn hoa nở quá sớm.

Thâm niên gần 20 năm trong nghề, ông Hồ Sỹ Hùng (72 tuổi, ở thôn 11, xã Hòa Thắng) chia sẻ: Chưa khi nào ông thấy vụ mai thất thu mạnh như năm nay. Vườn kiểng nhà ông gần 1.000 chậu, riêng mai vàng hơn 250 cây nhưng hoa nở gần hết. Che chắn, tưới nước lạnh cỡ nào cũng không ngăn được, ước tính thất thu trên 50%.

Gia đình chị Nguyễn Thị Việt Hà (35 tuổi, ở  thôn 4),  chủ nhà vườn Tuấn Hà đầu tư gần 1.000 chậu mai trên diện tích gần 4 sào. “Vợ chồng tôi kinh doanh mai cảnh gần 10 năm, đây là lần đầu tiên chứng kiến mai “cười” sớm quá. Trong gần 1 nghìn chậu, có gần 500 cây của người khác gửi. Ước tính thiệt hại trên 70%. Chúng tôi đã gọi điện cầu cứu thị trường Phú Yên, Bình Định, Sài Gòn nhưng ở đó cũng vậy”, chị Hà buồn rầu.

Tương tự, tại Đắk Nông, nhiều chủ vườn đang điêu đứng nhìn hoa đua nhau nở. Chủ vườn Trần Đức Trung (SN 1971, ở thị trấn Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết: Giống hoa đào Nhật Tân được ông mua từ Nam Định về trồng thử nghiệm mấy năm nay. Trước noel trời lạnh đột ngột 4 hôm liền. Sợ lạnh kéo dài sẽ kìm hãm sự ra hoa, nên các chủ vườn đều bứt lá. Bất ngờ trời nắng nóng trở lại, làm cho hoa đào nở sớm, các chủ vườn không kịp trở tay, lo tới bạc đầu, đành đem hoa vào phòng lạnh hãm chậm tốc độ nở để vớt vát.

Mỗi dịp Tết, sau khi chơi xong các loại hoa mai, đào, quất, chủ cây đem chậu tới thuê các chủ vườn cây kiểng nhờ chăm sóc cho năm sau.  Chúng tôi đến nhà vườn Đắk Nam, ở phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Chủ vườn, anh Vũ Hồng Hưởng (45 tuổi) kể: Anh đam mê trồng cây mai đã hơn 20 năm. Vườn cây kiểng nhà anh có gần 1.000 gốc mai các loại, trong đó một nửa là nhận chăm sóc thuê. Gốc già nhất gần 50 tuổi. Tùy giá trị của từng cây mà giá nhận chăm sóc khác nhau. Dao động từ 800 nghìn đồng/cây/ năm tới hàng chục triệu nếu cây to, đắt tiền, đòi hỏi chăm sóc công phu.

Ông Lê Phúc Tiếng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết: Chưa năm nào mùa mai tết lại kém như năm nay. Nhiều nhà vườn kêu trời vì thất bại. Đa số vườn hoa nở rộ trước tết tới hơn 80%. Nguyên nhân chính do ảnh hưởng của trận mưa đầu mùa, lượng đạm trong nguồn nước nhiều kích thích tuyến rễ phát triển nhanh, khiến hoa bung sớm hơn so với dự kiến. Những hộ nhận mai chăm sóc cũng gặp tình huống tương tự.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.