Hỗ trợ Đà Nẵng sớm có cơ chế phát triển đặc thù

Hỗ trợ Đà Nẵng sớm có cơ chế phát triển đặc thù
TP - Sáng 14/6, tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh và các bộ ngành, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ kiến nghị T.Ư hỗ trợ thành phố đến cuối năm 2014 sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về phát triển Đà Nẵng theo cơ chế đặc thù.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho hay: 6 tháng đầu năm 2014, Đà Nẵng có bước phát triển lớn về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực bị tác động do tình hình biển Đông. Lượng khách Trung Quốc đến Đà Nẵng trong tháng 5-6/2014 giảm 50-70%, các thị trường khách nói tiếng Hoa dè dặt khi đặt tour đến Đà Nẵng. Sản lượng khai thác thủy sản biến động. 

Ngư dân, tàu thuyền Đà Nẵng vẫn tích cực khai thác, sản lượng ước đạt 22.965 tấn, đạt 65,6% kế hoạch năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo ông Thọ, vấn đề khá bức bối hiện nay là nguồn vốn ngân sách giải ngân cho dự án xây dựng đầu tư cơ bản. Những dự án đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng trên địa bàn, vẫn nợ trên dưới 1.800 tỷ đồng. Số dự án đang xây dựng, cũng chậm giải ngân 700-800 tỷ đồng.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những nỗ lực phát triển Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay, và chỉ đạo bộ ngành giúp Đà Nẵng sớm hoàn thành xây dựng cơ chế phát triển đặc thù, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

Theo Phó thủ tướng với những dự án chưa làm thì giãn ra để cân đối ngân sách. Các dự án đã hoàn thành, được Chính phủ, Thủ tướng đồng ý hỗ trợ nhưng bây giờ chưa giải quyết được vốn.

MỚI - NÓNG