Hố sụt sâu hút như hang động không đáy ở Trung Quốc

Hố sụt khổng lồ mới được phát hiện ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
Hố sụt khổng lồ mới được phát hiện ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
Hố sụt do các nhà khoa học Trung Quốc và Pháp tìm thấy ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, sâu tới 420 m, gần gấp đôi mức thông thường.

Theo International Business Times, hố sụt được phát hiện trong chuyến thám hiểm 8 ngày bắt đầu từ hôm 26/2. Hố sụt này trải dài 16,5 km, bên trong có nhiều thác nước, sông hồ và cột măng đá. Thông thường, các hố sụt thường sâu khoảng 250 m. Hố sụt lớn cỡ này rất hiếm thấy ở Trung Quốc.

Nhóm nghiên cứu phát hiện nhiều loài động vật sống bên trong hố sụt, bao gồm dơi và rắn. Họ còn tìm thấy một số động vật không xương sống chưa thể nhận dạng.

Hố sụt lớn nhất trước đó ở tỉnh Quảng Tây tên Dashiwei, rộng 420 m và sâu 613 m. Dưới đáy hố là khu rừng rộng hơn 10.000 m2. Năm 2003, Dashiwei trở thành bảo tàng hang động để công chúng tham quan. Xiaozhai, hố sụt lớn nhất thế giới hiện nay, được tìm thấy tại Trùng Khánh ở đầu nguồn sông Dương Tử, sâu 660 m và có sức chứa 119 triệu mét khối.

Hố sụt thường xuất hiện ở những khu vực đá vôi. Xét về mặt địa chất, hố sụt là sự sụt lún của lớp đất bề mặt do một loại đá dễ hòa tan phân rã ở độ sâu lớn như đá vôi, đá phấn hoặc thạch cao. Các hố sụt rất phổ biến ở Trung Quốc. Số lượng của chúng tăng từ 54 hố năm 2007 đến 94 hố năm 2009. Tháng 8/2012, 99 hố sụt xuất hiện ở Bắc Kinh chỉ trong 22 ngày.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.