TPO - Ngày 20/12, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố sẽ được Bộ Y tế cấp 14.400 liều vắc xin 5 trong 1 từ nguồn viện trợ của chính phủ Úc. Ngành y tế đang khẩn trương lập danh sách nhóm trẻ trong diện được ưu tiên tiêm phòng đợt vắc xin này.
TPO - Tình trạng khan hiếm, hết nhiều loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) đã kéo dài nhiều tháng qua trên địa bàn TPHCM. Hiện toàn thành phố có hơn 33.000 trẻ đang chờ vắc xin TCMR. Thiếu vắc xin khiến trẻ đối mặt với nhiều nguy cơ mắc các loại bệnh nguy hiểm.
TPO - Số lượng vắc xin ít ỏi TPHCM nhận được cuối năm trước đến nay đã sử dụng hết. Trong khi tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ nhỏ chưa đạt được mục tiêu đề ra thì thành phố lại rơi vào tình trạng hết vắc xin.
TPO - Tổng số 5.140 liều vắc xin bạch hầu, ho gà, uốn ván sử dụng cho trẻ do Bộ Y tế phân bổ cho TPHCM chỉ còn hạn sử dụng trong thời gian 22 ngày. Thông tin trên được ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết tại buổi họp báo chiều 1/12.
TPO - Tỷ lệ trẻ tiêm vắc xin ngừa sởi không đủ bao phủ để đạt miễn dịch cộng đồng, khiến nguy cơ bùng phát dịch đang cận kề. Để ngăn chặn dịch bùng phát, Sở Y tế khuyến cáo phụ huynh có điều kiện nên đưa con đi tiêm vắc xin dịch vụ.
TPO - Vắc xin sởi và DPT trên địa bàn TPHCM đã bị gián đoạn nguồn cung ứng dẫn tới hết hàng từ cuối tháng 8/2022. Tình trạng hết vắc xin đang ảnh hưởng đến hoạt động tiêm chủng mở rộng để phòng các bệnh phổ biến trên nhóm trẻ nhỏ.
TPO - Phụ huynh không cho con tiêm vắc xin ngừa COVID-19 bị lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, căn cứ theo các quy định hiện hành thì chưa đủ cơ sở để lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt đối với hành vi từ chối tiêm vắc xin ngừa COVID-19.
TPO - Ngoài các nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng mở rộng, Sở Y tế TPHCM cho biết, nguồn cung ứng vắc xin sởi đơn và DPT4 đã bị thiếu từ tháng 6/2022.
TPO - Dịch COVID-19 liên tiếp bùng phát trong năm 2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ tiêm các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn TPHCM. Tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ không đạt đang gia tăng nguy cơ bùng phát các loại bệnh đã có vắc xin.
TP - Ngày 20/5 Bộ Y tế có công điện gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy, viêm não, bạch hầu, ho gà...
TPO - PGS. TS. Nguyễn Hải Anh, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: đây là lần đầu tiên, tôi gặp 1 bệnh nhân ho gà ở người lớn trong suốt 35 năm làm lâm sàng đến nay.
TPO - Theo PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương, sau khi tiêm chủng vắc xin phòng bệnh, nếu trẻ có những dấu hiệu sau đây, cha mẹ cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời.
TPO - Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trước đây, việc tổ chức tiêm chủng 30 ngày/lần, nhiều trẻ bị ốm, có việc đột xuất phải hoãn tiêm chủng, chờ cả tháng mới được tiêm lại. Chưa kể, có những trẻ đã đợi, đến gần ngày tiêm lại ốm. Vì thế, Hà Nội quyết định tổ chức tiêm chủng 7 ngày một lần tại Trạm Y tế xã.
TPO - Hiện nay độ tuổi trẻ em mắc ho gà ngày càng nhỏ tuổi, đáng lưu ý có bệnh nhân nhi mới chỉ 7 ngày tuổi đã mắc bệnh ho gà. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị khoa học điều dưỡng nhi khoa toàn quốc lần thứ 13 vừa diễn ra tại BV Nhi TW.
TPO - Trước tình trạng trẻ mắc ho gà nhập viện với nhiều biến chứng nặng, 4 trẻ tử vong trong những tháng đầu năm 2017, Bộ Y tế khuyến cáo tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả để phòng bệnh.
TP - Chỉ trong hơn 2 tháng qua, Bệnh viện Nhi T.Ư đã tiếp nhận trên 50 ca được chẩn đoán ho gà. Đáng chú ý có 4 ca tử vong. Phần lớn trẻ mắc ho gà dưới 3 tháng tuổi, chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm chưa đủ liều.
TP - Thời tiết chuyển từ đông sang xuân là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh ho gà phát triển. Trong 3 tháng đầu năm, Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi T.Ư) điều trị cho hơn 30 trẻ bị ho gà dai dẳng.
Cá kho trám, trám muối, trám dầm mắm ớt... là những món ăn dân dã và hấp dẫn. Trám còn là vị thuốc phòng chữa bệnh đường hô hấp trong những ngày đông hanh khô lạnh lẽo.
Lá mơ lông là một trong những loại lá gia vị quen thuộc với người dân Việt Nam. Đặc biệt là đồng bằng bắc bộ, từ lâu, mơ lông đã được người dân ứng dụng vào chữa một số bệnh liên quan đến đường tiêu hóa rất hiệu quả.
TP - Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư vừa cứu sống bệnh nhi bị ho gà biến chứng tăng áp động mạch phổi bằng kỹ thuật thay máu và màng trao đổi oxy ngoài cơ thể (ECMO).
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra khuyến cáo về lịch tiêm chủng vắc xin cho trẻ em tại Việt Nam. Cũng theo WHO, cuối năm 2015/đầu năm 2016: một liều vắc xin bại liệt bất hoạt sẽ được sử dụng cho trẻ 4 tháng tuổi. Cuối năm 2015, vắc xin phối hợp sởi-rubella sẽ được tiêm thay thế vắc xin sởi đơn khi trẻ 18 tháng tuổi.
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Nguyên Viện Phó Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) để giải đáp những thắc mắc của độc giả xoay quanh việc chủng ngừa.
Sợ hết văcxin 5 trong 1 và 6 trong 1 tiêm dịch vụ như mấy tháng trước, nhiều người dân ở Hà Nội đứng xếp hàng từ nửa đêm để đăng ký số tiêm cho con. Trong khi đó, Bộ Y tế khẳng định không thiếu văcxin dịch vụ.
TP - Tình trạng thiếu vắc-xin 6 trong 1 phòng các bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt bất hoạt và Hib đang diễn ra tại Hà Nội. Nhiều gia đình đưa con đi tiêm tại các cơ sở tiêm chủng đều vấp phải tình trạng người muốn tiêm thì đông, lượng vắc-xin thì ít.