HLV U23 Saudi Arabia: 'Thẻ đỏ của U23 Việt Nam khiến trận đấu dễ dàng hơn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Saad Al-Shehri cho rằng U23 VIệt Nam đã gây nhiều khó khăn cho U23 Saudi Arabia ở trận tứ kết giải U23 châu Á tối 12/6.
HLV U23 Saudi Arabia: 'Thẻ đỏ của U23 Việt Nam khiến trận đấu dễ dàng hơn' ảnh 1

Hành trình của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đã khép lại sau trận thua 0-2 trước U23 Saudi Arabia. Hai cầu thủ Moteb Al Harbi và Feras Al Buraikan là những người đã lập công, lần lượt ở phút 41 và 65, mang về chiến thắng cho đội bóng Tây Á.

Ở trận đấu này, thủ môn Quan Văn Chuẩn của U23 Việt Nam đã nhận thẻ đỏ phút 78, buộc Nhâm Mạnh Dũng phải làm thủ môn bất đắc dĩ. Chơi thiếu người, U23 Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng không thể có bàn thắng và chấp nhận thua chung cuộc 0-2.

"Tôi nghĩ đây là một bước tiến cho mục tiêu của chúng tôi. Các cầu thủ đã chơi tốt, tổ chức tốt và chiến thuật tốt. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu này. Trong hiệp hai, Saudi Arabia chơi tốt hơn và tạo được nhiều cơ hội hơn. Sau khi thủ môn của Việt Nam bị thẻ đỏ, chúng tôi càng chơi dễ dàng hơn", HLV Saad Al-Shehri chia sẻ sau trận đấu.

Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia 42 tuổi cho biết: "U23 Việt Nam là đội bóng có tổ chức, chiến thuật tốt. Họ đã gây ra cho chúng tôi nhiều khó khăn. Nhưng Saudi Arabia vẫn kiên trì với lối chơi của mình và chúng tôi đã thành công".

Giành quyền vào bán kết, U23 Saudi Arabia sẽ chạm trán U23 Australia vào ngày 15/6 tới.

"Sau bàn thắng thứ hai, mục tiêu của chúng tôi là giữ thể lực bởi chỉ hai ngày sẽ phải thi đấu trận tiếp theo. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn có thể tốt hơn trong thời gian tới. Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị nên cầu thủ cần thêm thời gian để chơi với nhau. U23 Saudi Arabia sẽ tốt lên từng trận", HLV Saad Al-Shehri nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.