HLV Gong Oh-kyun: 'Cầu thủ U23 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Gong Oh-kyun đã cảm ơn sự nỗ lực của các học trò, đồng thời tin tưởng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ trưởng thành sau hành trình tại giải U23 châu Á 2022.
HLV Gong Oh-kyun: 'Cầu thủ U23 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn' ảnh 1

“Tôi đã có 17 ngày chuẩn bị cho giải đấu này cùng các cầu thủ. Đây là giải đầu tiên của tôi và tôi thấy cảm kích học trò của mình rất nhiều. Thật lòng, tôi cảm ơn họ rất nhiều”, HLV Gong Oh-kyun chia sẻ sau thất bại 0-2 của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia ở tứ kết giải U23 châu Á 2022.

Hai bàn thắng của U23 Saudi Arabia được ghi do công của Moteb Al Harbi ở phút 41 và Feras Al Buraikan ở phút 65. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 78 khi thủ môn Quan Văn Chuẩn của U23 Việt Nam lãnh thẻ đỏ buộc Nhâm Mạnh Dũng phải xuống làm thủ môn bất đắc dĩ. Chơi thiếu người, U23 Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng vẫn phải chấp nhận thua chung cuộc 0-2.

Theo HLV Gong Oh-kyun, thất bại ở tứ kết giải U23 châu Á sẽ giúp U23 Việt Nam thêm trưởng thành trong tương lai.

“U23 Việt Nam đã chạm trán một đội mạnh. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ, cầu thủ đã thi đấu để chứng tỏ khả năng. Họ sẽ trưởng thành hơn trong 1-2 năm nữa", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Về tình huống thẻ đỏ của thủ môn Văn Chuẩn và việc Mạnh Dũng thay anh bắt gôn, HLV Gong Oh-kyun cho biết: “Tôi nghĩ thẻ đỏ là công bằng. Lúc đó, tôi chỉ lo cầu thủ từ bỏ nhưng họ đã không thế. Mạnh Dũng chưa từng tập làm thủ môn nhưng đã thể hiện tốt ở vai trò đó.

Ở trận đấu tối qua, U23 Việt Nam có tình huống sút bóng dội xà ngang đến từ Minh Bình. Khi được hỏi về pha bóng đáng tiếc này, HLV Gong Oh-kyun nói: “Trong bóng đá, xà ngang và cột dọc là một phần không thể thiếu. Chúng tôi thua hai bàn, nhưng các cầu thủ không từ bỏ. Họ đã chiến đấu hết mình. Tôi xin lỗi vì đã không có màn trình diễn tốt hơn ngày hôm nay. Hy vọng cầu thủ quên đi giải đấu lần này. Hy vọng khi trở về CLB, họ thể hiện tốt hơn, có tương lai tốt hơn”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.