HLV Park Hang Seo có 'đánh bạc' với Ðoàn Văn Hậu?

0:00 / 0:00
0:00
Văn Hậu đã nghỉ thi đấu hơn 1 năm kể từ trận đấu cuối cho đội dự bị SC Heerenveen tại Hà Lan. Ảnh: Anh Ðoàn
Văn Hậu đã nghỉ thi đấu hơn 1 năm kể từ trận đấu cuối cho đội dự bị SC Heerenveen tại Hà Lan. Ảnh: Anh Ðoàn
TP - Dù mới bình phục chấn thương, Ðoàn Văn Hậu nhiều khả năng vẫn được HLV Park Hang Seo đưa sang UAE để chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Quyết định triệu tập Văn Hậu của HLV Park Hang Seo ngay từ đầu đã gây ngạc nhiên, bởi Văn Hậu vừa kết thúc chu trình điều trị tại PVF đầu tháng 5. Anh được trung tâm này khuyến cáo cần dần dần nâng cao khối lượng tập luyện trong 3-4 tuần lễ, trước khi có thể thi đấu trở lại. Các chuyên gia ở PVF cũng lưu ý khả năng đầu gối Văn Hậu bị quá tải.

Theo khuyến cáo này, Văn Hậu khó lòng tham dự các trận đấu thuộc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trường hợp Văn Hậu sang UAE, ông Park cũng khó lòng đòi hỏi anh đạt phong độ cao nhất khi ra sân bởi thời gian nghỉ quá lâu. Nếu tính từ lần gần nhất thi đấu cho đội dự bị Heerenveen tại Hà Lan, Văn Hậu đã nghỉ chơi bóng hơn 1 năm. Xen kẽ khoảng thời gian trên, anh chỉ có một lần ra sân cho CLB Hà Nội ở giai đoạn 2 LS V-League 2020, gặp Sài Gòn FC tại Hàng Đẫy. Không lâu sau trận đấu này, Văn Hậu tái phát chấn thương và phải âm thầm lên bàn phẫu thuật.

Một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từng nói với Tiền Phong rằng, việc ông Park gọi Văn Hậu lên đội tuyển có thể để kiểm tra, đánh giá lại chấn thương cho anh, cũng như khả năng thi đấu. Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp đánh giá giữa đội ngũ y tế của CLB và đội tuyển khác nhau. Điển hình là trường hợp tiền vệ Trọng Hoàng (Viettel). Trọng Hoàng gặp chấn thương ở trận đấu của Viettel với TP Hồ Chí Minh, vòng 11 LS V-League 2021. Ban đầu, anh được đánh giá sẽ mất 6-8 tuần để hồi phục. Tuy nhiên, các bác sĩ đội tuyển lại đưa ra nhận định khác. Trọng Hoàng cũng có mặt ở đợt triệu tập tuyển Việt Nam lần này, và nhiều khả năng cũng được ông Park giữ lại trong danh sách cuối.

Ngày 19/5, Ðài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thế hệ mới (Next Media) công bố hợp tác phát sóng các trận đấu thuộc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, 3 trận đấu tại bảng G của đội tuyển Việt Nam, gồm lần lượt gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6) sẽ được Next Media khai thác trên tất cả các hạ tầng truyền dẫn như mặt đất, cab, vệ tinh, IPTV, internet, di động, digital, radio, mạng xã hội, trình chiếu công cộng… Ba trận đấu sẽ được phát sóng trên các kênh VTV5, VTV6 HD.

Chiều 17/5, đội tuyển Việt Nam có trận đá tập nội bộ với đội U22 Việt Nam. Ngoài Trọng Hoàng, Hoàng Đức và Lương Xuân Trường đang bị đau, số còn lại được nhà cầm quân Hàn Quốc trao cơ hội ra sân, trong số này có cả Văn Hậu. Với diễn biến này, khả năng Văn Hậu được ông Park đưa sang UAE trong chiến dịch Vòng loại World Cup 2022 sắp tới là khá cao. Nếu điều này xảy ra, CLB Hà Nội có lẽ là phía lo lắng nhất. Đội bóng của bầu Hiển thời gian qua phải đối diện hàng loạt ca chấn thương dài hạn, điển hình là trường hợp tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Duy Mạnh và Đình Trọng thực tế cũng vừa trở lại sau chấn thương, và hiện tập trung đội tuyển Việt Nam.

Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm và Thái Lan 3 điểm. Mục tiêu của HLV Park Hang Seo và các học trò là giành ít nhất 6 điểm để có thể chắc suất đoạt vé vào vòng 3. Đây sẽ là cột mốc mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Theo kế hoạch dự kiến, ngày 25/5, đội tuyển Việt Nam sẽ chốt danh sách 27 cầu thủ sang UAE. Thủ môn Đặng Văn Lâm (người thứ 28), sẽ bay thẳng từ Nhật Bản qua Dubai.

MỚI - NÓNG