HLV Liverpool: 'Đừng so sánh Salah với Messi'

HLV Liverpool: 'Đừng so sánh Salah với Messi'
TPO - HLV Klopp của Liverpool cho rằng, Mohamed Salah sẽ đi trên con đường thành công giống như siêu sao Messi của Barcelona.

Mohamed Salah đang thể hiện một phong độ cực tốt trong màu áo Liverpool. Trong trận đấu với Watford ở vòng 31 Premier League, cầu thủ người Ai Cập ghi 4 bàn thắng và thực hiện một pha kiến tạo giúp Liverpool có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước đối thủ để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Salah cũng là cầu thủ đầu tiên của The Kop ghi được 4 bàn trong 1 trận đấu tại Primier league sau Luis Suarez. Chứng kiến màn tỏa sáng của cậu học trò cưng, HLV Klopp hết lời ngợi khen và nhận định Salah sẽ đi trên con đường thành công giống như siêu sao Messi của Barca.

“Salah là một cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy có kỹ năng tốt và sự ổn định khi thi đấu. Phong độ tuyệt vời của cậu ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều và các cầu thủ khác cũng thích chơi cùng cậu ấy. Salah luôn thể hiện tốt trong các trận đấu khó khăn và khích lệ tinh thần cả đội", Kloop chia sẻ.

“Salah đang đi trên con đường trở thành huyền thoại giống như Messi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Salah hoặc bất kỳ cầu thủ nào muốn được so sánh với Messi. Messi đã tỏa sáng trong suốt hơn mười năm qua giống như cách mà Diego Maradona đã làm trước đây. Messi là một cầu thủ có tầm ảnh hưởng rất lớn", nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh.

Vừa chuyển đến sân Anfield mùa hè năm ngoái, Salah trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình The Kop. Với cú porker vừa rồi, tuyển thủ người Ai Cập đã ghi 28 bàn tại Premier League và giúp anh vươn lên dẫn đầu cuộc đua giày vàng Châu Âu, cạnh tranh danh hiệu cầu thủ suất sắc nhất mùa bóng tại đấu trường quốc nội.

 Vào tháng 4 tới, Liverpool sẽ có 2 trận tứ kết khó khăn trước Man City tại Champions League và Salah tiếp tục là niềm hi vọng giúp The Kop tiến sâu tại giải năm nay khi mà lần gần nhất họ vào đến bán kết giải đấu danh giá nhất lục địa đã là mùa bóng 2007/2008.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.