HLV Kiatisuk tạo dấu ấn đầu tiên ở CAHN: Trao băng đội trưởng cho Quang Hải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không còn là đội phó, Nguyễn Quang Hải chính thức được HLV Kiatisuk trao băng đội trưởng CLB Công an Hà Nội ngay trong trận ra mắt tại Night Wolf V-League 2023/24.
HLV Kiatisuk tạo dấu ấn đầu tiên ở CAHN: Trao băng đội trưởng cho Quang Hải ảnh 1

Quang Hải đeo băng đội trưởng CAHN ở trận thắng Bình Dương. Ảnh: CLB

Sau 2 tháng tạm nghỉ, Night Wolf V-League 2023/24 trở lại với vòng 9 vào cuối tuần này. Đây là vòng đấu đánh dấu sự ra mắt của 4 HLV, bao gồm Kiatisuk của CLB Công an Hà Nội (CAHN). HLV người Thái Lan tạm thời rời HAGL đến CAHN trong giai đoạn 2 của mùa giải. Ông được kỳ vọng sẽ giúp nhà đương kim vô địch lấy lại phong độ và bám đuổi đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định trong thời gian tới.

Ngay trong trận ra mắt chính thức CAHN, HLV Kiatisuk đã tạo dấu ấn đầu tiên. Đó là việc trao băng đội trưởng cho Nguyễn Quang Hải khi đội bóng ngành công an tiếp đón TP.HCM. Ở vòng 8, Nguyễn Quang Hải cũng được HLV tạm quyền Trần Tiến Đại chọn làm thủ quân của CAHN, nhưng khi đó Hồ Tấn Tài ngồi dự bị.

Hồ Tấn Tài là đội trưởng của CAHN từ cuối mùa giải trước đến nay và được đánh giá cao. Hậu vệ cánh phải này ra sân đều đặn và thường xuyên tỏa sáng, góp công lớn vào các chiến thắng của CAHN.

Ở trận đấu với TP.HCM tối 18/2, Hồ Tấn Tài trở lại đội hình chính của CAHN nhưng Nguyễn Quang Hải vẫn giữ băng đội trưởng. Nếu không có gì bất ngờ, HLV Kiatisuk đã quyết định trao trọng trách cho tiền vệ số 19 đến hết mùa giải này.

Nguyễn Quang Hải từng có cơ hội đeo băng đội trưởng ở Hà Nội FC trước đây cũng như ở tuyển Việt Nam gần đây. Vì vậy, anh hứa hẹn có thể thúc đẩy các đồng đội thi đấu đúng như mong muốn của HLV Kiatisuk.

HLV Kiatisuk tạo dấu ấn đầu tiên ở CAHN: Trao băng đội trưởng cho Quang Hải ảnh 2

Đội hình xuất phát của CAHN trong trận ra mắt Kiatisuk tại V-League

MỚI - NÓNG