HLV Juventus lên tiếng về vụ cãi vã với Ronaldo

HLV Maurizio Sarri và Cristiano Ronaldo.
HLV Maurizio Sarri và Cristiano Ronaldo.
TPO - Sau trận Juventus thua Tottenham 2-3, giữa HLV Maurizio Sarri và Cristiano Ronaldo đã có những tranh cãi gay gắt. Điều này khiến không ít các CĐV của “Lão bà” lo lắng. Mới đây, nhà cầm quân người Italia đã lên tiếng giải thích trước báo giới.

Hôm 21/7 vừa qua, Juventus có trận giao hữu với Tottenham trong khuôn khổ giải ICC Cup 2019. Kết thúc 90 phút, nhà ĐKVĐ Serie A thúc thủ 2-3. Gonzalo Higuain và Cristiano Ronaldo là những người lập công cho “Lão bà”. Bên phía Tottenham, những người lập công là Erik Lamela, Lucas Moura và Harry Kane.

Kết quả thua trong một trận giao hữu không nói lên nhiều điều, nhưng cái mà các CĐV Juventus lo lắng lại là những tranh cãi giữa tân HLV Maurizio Sarri và Cristiano Ronaldo bên ngoài đường biên. Theo mô tả từ Tuttosport, cả hai đã tranh cãi kịch liệt, thậm chí Ronaldo còn thét lên khá to và quay đi, trong khi HLV Sarri thì lắc đầu có vẻ bất lực.

Trước những thông tin cho rằng giữa mình và Ronaldo có bất đồng, HLV Sarri đã chính thức lên tiếng. Chia sẻ với truyền thông Italia, cựu HLV Chelsea khẳng định, cuộc nói chuyện giữa ông và cậu học trò người Bồ Đào Nha chỉ đơn thuần là việc CR7 còn bao nhiêu phút thi đấu trên sân như trước đó đã thỏa thuận.

"Chúng tôi đã thống nhất rằng Ronaldo sẽ thi đấu một tiếng đồng hồ", HLV Sarri nói với truyền thông trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu tiếp theo ở ICC gặp Inter Milan. "Ronaldo đã hỏi tôi cậu ấy còn bao nhiêu thời gian trước khi được thay ra. Tôi nói với cậu ấy rằng chỉ còn năm hay sáu phút gì đó, tôi hỏi cậu ấy cảm thấy thế nào sau 1 tiếng chơi bóng. Tất cả chỉ có vậy thôi”.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, HLV Sarri bóng gió, ông sẽ để Ronaldo đá tiền đạo dạt trái khi Juventus đụng Inter Milan vào chiều tối nay. Nhà cầm quân người Italia này rất muốn có chiến thắng đầu tay cùng “Lão bà” và trước đối thủ quen mặt như Inter Milan chính là cơ hội để ông làm điều đó.

MỚI - NÓNG