Ronaldo chèo kéo ngôi sao Son Heung Min về Juventus?

Cristiano Ronaldo chèo kéo Son Heung Min về Juventus?
Cristiano Ronaldo chèo kéo Son Heung Min về Juventus?
TPO - Bằng chiêu bài tiếp cận đổi áo rồi mời gọi về cùng làm đồng đội, Cristiano Ronaldo đã khiến Matthijs De Ligt thay đổi ý định gia nhập Barcelona để chuyển tới Juventus. Mới đây, trong trận giao hữu với Tottenham, tiền đạo người Bồ Đào Nha lại “bổn cũ soạn lại” với Son Heung Min.

Còn nhớ sau khi kết thúc trận tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2018/2019, Juventus để thua Ajax 1-2 trên sân nhà và bị loại với tổng tỷ số thua 2-3, Cristiano Ronaldo đã chủ động tiến lại gần Matthijs De Ligt và đề nghị đổi áo, đồng thời mời gọi trung vệ 19 tuổi người Hà Lan trở thành đồng đội với mình trong mùa hè 2019.

Chính những mời gọi từ Ronaldo đã có tác động to lớn tới De Ligt, khiến tài năng trẻ này quyết định không gia nhập Barcelona cùng người bạn thân Frenkie de Jong. Thay vào đó, anh đi theo tiếng gọi của Juventus. Vào ngày 18/7 vừa qua, De Ligt đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế tại Allianz Stadium để đặt bút ký vào bản hợp đồng 6 năm với Juventus. Đây là thương vụ có giá 75 triệu euro.

“Bổn cũ soạn lại”, mới đây khi Juventus đá giao hữu với Tottenham, Ronaldo lại làm điều tương tự với Son Heung Min. Cụ thể, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chủ động tiếp cận đồng nghiệp người Hàn Quốc để đề nghị đổi áo đấu và sau đó hai người nói chuyện với nhau rất thân mật.

Ronaldo vốn là thần tượng của Son Heung Min, thậm chí ở quê nhà, người hâm mộ gọi ngôi sao 27 tuổi bằng biệt danh "Ronaldo Hàn Quốc". Chứng kiến khoảnh khắc tương tác thú vị giữa bộ đôi cầu thủ, nhiều CĐV Hàn Quốc tin rằng CR7 đang cố gắng thuyết phục đàn em gia nhập Juventus. Giả thuyết này không phải không có cơ sở bởi trước đó, Son Heung Min cũng từng nằm trong tầm ngắm của “Lão phu nhân” thành Turin.

Cần biết rằng, nếu sở hữu "báu vật" bóng đá Hàn Quốc - Son Heung Min, chắc chắn Juventus sẽ thu hút được lượng fan đông đảo ở quốc gia này cũng như châu Á. Trong quá khứ, chỉ có 2 cầu thủ Hàn Quốc từng chơi bóng tại giải đấu hàng đầu Italia là Ahn Jung Hwan (Perugia, 2000-2002) và Lee Seung Woo (Verona, 2017-2018).

MỚI - NÓNG