Hình ảnh đầu tiên về tàu điện đô thị của Hà Nội

TPO - Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) vừa công bố một số hình ảnh đầu tiên về tàu mẫu của dự án Đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) đã được hoàn thiện tại Trung Quốc.

Các hình ảnh được ghi lại trong chuyến công tác Bộ GTVT và Ban Quản lý dự án (QLDA) tại Trung Quốc nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ hoàn thành dự án, đồng thời kiểm tra công tác đóng tàu, trong đó có tàu mẫu, khảo sát, kiểm tra công tác đào tạo học viên lái tàu.

Ông Lê Kim Thành, Tổng Giám đốc Ban QLDA Đường sắt cho hay, tàu mẫu đã được chế tạo xong, đang hoàn thiện để đóng gói, vận chuyển về Việt Nam để trưng bày theo kế hoạch trong nửa cuối tháng 10/2015.

Tàu mẫu mô phỏng tỷ lệ 1/1 về hình dáng kết cấu, nội ngoại thất, quá trình tiếp thu ý kiến và trong chế tạo sản xuất đoàn tàu sẽ cập nhật một vài chi tiết cho phù hợp hơn.

Hiện 37 học viên lái tàu đợt 1 đang trong giai đoạn lái thử thực tế trên một số tuyến đường đang khai thác tại Bắc Kinh để chuẩn bị thi tốt nghiệp và hoàn thành khóa học vào tháng 11/2015. Các khóa đào tạo chuyên ngành khác cũng đang được xúc tiến triển khai.

Theo hợp đồng ký kết với tổng thầu xây lắp dự án Đường sắt Cát Linh – Hà Đông (Công ty Tập đoàn Đường sắt Cục 6 Trung Quốc), dự án có 13 đoàn tàu; tổng chi phí hơn 63,2 triệu USD. Mỗi đoàn tàu gồm 4 toa xe, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn trang thiết bị tầu điện ngầm Bắc Kinh sản xuất.

Dưới đây là một số hình ảnh về tàu mẫu: 

Hình ảnh đầu tiên về tàu điện đô thị của Hà Nội ảnh 1
Hình ảnh đầu tiên về tàu điện đô thị của Hà Nội ảnh 2
Hình ảnh đầu tiên về tàu điện đô thị của Hà Nội ảnh 3
Hình ảnh đầu tiên về tàu điện đô thị của Hà Nội ảnh 4
Hình ảnh đầu tiên về tàu điện đô thị của Hà Nội ảnh 5
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.