Hillary Clinton sẽ thắng lớn ở bang California?

Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton
Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton
TPO - Hãng tin NBC dự đoán bà Hillary Clinton sẽ vượt qua nghị sỹ Bernie Sanders, giành chiến thắng tại bang California và trở thành ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ cuối năm nay.

Với 70% số phiếu được kiểm tại bang California, tỷ lệ ủng hộ bà Hillary là 56% trong khi ông Sanders là 43%, theo Foxnews

Tối ngày 7/6 (giờ địa phương), bà Hillary nói trước đám đông hàng nghìn người ủng hộ: “Cám ơn các bạn, chúng ta đã đạt đến cột mốc quan trọng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một người phụ nữ là ứng viên tranh chức Tổng thống của một đảng lớn”.

Bà nói tiếp: “Chiến thắng tối nay không thuộc về một người nào cả, nó thuộc về một thế hệ phụ nữ và nam giới đã chiến đấu và hi sinh để thời khắc này có thể diễn ra”.

Bà Hillary cũng ca ngợi đối thủ Sanders, người từng tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng dù kết quả ra sao. Ngoài ra, bà cũng lên tiếng chỉ trích đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump, cho rằng “tính khí của ông không phù hợp làm Tổng thống”.

Trong ngày siêu thứ Ba (7/6), cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại 6 bang của Mỹ với 694 phiếu đại biểu. Đây là ngày “siêu thứ Ba” cuối cùng trước khi diễn ra đại hội toàn quốc của hai chính đảng lớn nhất nước Mỹ.

Ông Sanders giành chiến thắng tại 2 bang Montana, North Dakota trong khi bà Hillary giành chiến thắng tại New Jersy, New Mexico, South Dakota và đang trên đà thắng lớn ở California. California là bang quan trọng nhất bởi bang này có tới 475 phiếu đại biểu.

Theo kết quả mới nhất, bà Hillary hiện có 2.497 phiếu đại biểu vượt xa số 1.663 phiếu của ông Sanders. Theo quy định bầu cử Mỹ, ứng viên phải có trên 2.383 phiếu đại biểu mới có thể trở thành đai diện của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống.

Một diễn biến khác, tỷ phú Donald Trump chắc chắn đã giành được vị trí ứng viên đảng Cộng hòa từ tháng trước đang cố gắng giành được sự ủng hộ của các lãnh đạo trong đảng trong chiến dịch tranh cử của mình sau khi ông đã tạo ra một loạt tuyên bố đầy tranh cãi về các vấn đề như người Hồi giáo, người Latinh, phụ nữ và người khuyết tật…

Trong bài phát biểu của mình, bà Hillary Clinton cũng gay gắt chỉ trích đối thủ Trump về những phát ngôn gây sốc. Bà cũng khẳng định rằng một người tính khí thất thường như ông Trump hoàn toàn không phù hợp với vị trí Tổng thống.

“Trump tính khí thất thường và hoàn toàn không phù hợp để trở thành Tổng thống. Ông ta nhận định một thẩm phán nổi tiếng ở Indiana không thể hoàn thành phận sự vì dòng máu Mexico, chế giễu phóng viên bị khuyết tật, gọi phụ nữ là lợn. Các phát biểu này đi ngược lại những điều mà chúng ta đấu tranh”, bà Clinton cho hay.

Theo Theo NBC
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.