Hệ thống bơm trục trặc, hầm chui hơn 500 tỷ đồng ở TPHCM bị ngập nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 13/6, hầm chui tại ngã tư An Sương, cửa ngõ phía bắc vào trung tâm TPHCM bất ngờ vì nước ngập sâu khiến việc đi lại khó khăn.

Anh Ngô Thanh Việt - một tài xế ngụ tại Hóc Môn (TPHCM) cho biết, sáng nay (13/6), anh cho xe di chuyển qua hầm chui An Sương theo hướng QL 22 đi vào trung tâm TPHCM thì gặp cảnh ngập nước trong hầm, có điểm ngập gần nửa bánh xe. “Tôi phải đi sát vào phần lề bên trái để tránh nước ngập sâu”- Anh Việt chia sẻ.

Hệ thống bơm trục trặc, hầm chui hơn 500 tỷ đồng ở TPHCM bị ngập nước ảnh 1
Hầm chui An Sương bị ngập nước vào sáng 13/6.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư các công trình giao thông TPHCM, cho biết hầm An Sương bị ngập là do hệ thống của trạm bơm thoát nước cho đường hầm bị trục trặc.

“Ngay sáng sớm nay, đơn vị vận hành đã khắc phục, sửa chữa và vận hành lại hệ thống bơm thoát nước, hiện đường hầm đã hết ngập”- ông Phúc cho biết.

Hầm chui An Sương dài 830 m, ở điểm giao giữa Quốc lộ 1 - Quốc lộ 22 - đường Trường Chinh. Công trình có vốn đầu tư 514 tỷ đồng, xây dựng trên địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn, gồm hai đường hầm từ trung tâm TPHCM đi Tây Ninh và ngược lại, mỗi hầm rộng 9m cho hai làn ôtô.

Công trình được đưa vào hoạt động tháng 9/2020, nhằm giải quyết ùn tắc và tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên trước đó tại nút giao này.

MỚI - NÓNG