Hé lộ bí ẩn từ chiếc khiên và mũ bằng đồng 2.700 năm tuổi

TPO - Các hiện vật quân sự được tìm thấy trong quần thể đền thờ có thể là vật phẩm mà một vương quốc cổ đại dâng lên vị thần tối cao của họ.
Hé lộ bí ẩn từ chiếc khiên và mũ bằng đồng 2.700 năm tuổi ảnh 1

Công việc phục hồi đang diễn ra tại Lâu đài Ayanis, một lâu đài Urartu có niên đại khoảng 2.700 năm. (Ảnh: Anadolu)

Khi khai quật một lâu đài cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số hiện vật quân sự: ba chiếc khiên và một chiếc mũ bằng đồng có niên đại 2.700 năm trước.

Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy bộ giáp trong một quần thể đền thờ tại Lâu đài Ayanis, một pháo đài gần Hồ Van ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ được xây dựng bởi Vương quốc Urartu (còn được gọi là Vương quốc Van), nơi thịnh vượng từ thế kỷ thứ chín đến thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên. Vương quốc này nổi tiếng với sức mạnh quân sự cũng như nghệ thuật, đặc biệt là đồ kim loại.

Việc phát hiện ra khiên và mũ đồng đã được Mehmet Ersoy, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, công bố trên Instagram và X. Quần thể đền thờ được dành riêng cho Haldi, vị thần chính của Urartu. Các hiện vật chiến đấu có thể là vật phẩm dâng tặng cho Haldi.

Paul Zimansky, giáo sư lịch sử tại Đại học Stony Brook, Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết: "Lâu đài này chứng tỏ là địa điểm Urartu giàu có nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ vì nhiều lý do, trong đó không thể không kể đến số lượng đồ đồng liên quan đến ngôi đền".

Giáo sư Zimansky cho biết thêm: "Những chiếc khiên và mũ đồng tương tự đã được tìm thấy ở Ayanis trong quá khứ, bao gồm một chiếc khiên và mũ tinh xảo hơn được khai quật vào năm 1997 với đầu sư tử gắn trên đó".

Cuộc khai quật hiện tại tại Lâu đài Ayanis do Mehmet Isikli, vẫn đang được tiến hành, do giáo sư khảo cổ học tại Đại học Ataturk, dẫn đầu.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG