Hậu Giang: Bệnh tay chân miệng tăng mạnh

Hậu Giang: Bệnh tay chân miệng tăng mạnh
TP - Tuần đầu tháng 11, tỉnh Hậu Giang có 179 ca bệnh tay chân miệng vào bệnh viện điều trị.

> Trong tầm kiểm soát

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết, bệnh tăng chủ yếu ở các huyện ngập lụt; thực tế, số mắc bệnh lớn hơn vì nhiều người có con bị bệnh không đưa đến bệnh viện hoặc đưa đến bệnh viện ở ngoài tỉnh.

Trong 9 tháng, Hậu Giang chỉ có hơn 300 ca bệnh tay chân miệng với 2 người chết; sang tháng 10, số người mắc bệnh tăng gấp ba và thêm 2 bệnh nhân tử vong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG