Harry Kane làm loạn, tính nghỉ tập đòi rời Tottenham

0:00 / 0:00
0:00
Kane muốn rời Tottenham để tìm kiếm danh hiệu
Kane muốn rời Tottenham để tìm kiếm danh hiệu
TPO - Harry Kane đang làm mọi cách gây sức ép lên ban lãnh đạo Tottenham để được ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, nhằm tìm kiếm danh hiệu cho mình.

Tờ Telegraph cho biết, Harry Kane mong muốn đến Manchester City trong hè này. Do còn vướng mắc hợp đồng kéo dài đến năm 2024, anh đang tìm mọi cách để rời Tottenham. Tiền đạo người Anh được cho là sẽ bỏ tập để gây sức ép lên ban lãnh đạo.

Hồi cuối tháng 5/2021, Harry Kane bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi với ban huấn luyện Tottenham. Tuy nhiên, mọi cuộc đàm phán đi vào bế tắc khi Chủ tịch Spurs Daniel Levy tuyên bố "không bán Kane với bất kỳ mức giá nào".

Kane từng tiết lộ, anh và chủ tịch Levy đã có một thỏa thuận "quý ông" rằng, nếu có lời đề nghị hợp lý, CLB sẽ cho phép anh ra đi theo mong muốn. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, Levy vẫn không nhượng bộ ở thị trường chuyển nhượng, thậm chí thẳng thừng từ chối cái giá 100 triệu bảng mà Man City đưa ra.

Sau chung kết EURO 2020, một vài đồng đội của Kane trên tuyển Anh bật mí tiền đạo 28 tuổi, sau quãng thời gian nghỉ ngơi, có thể sẽ không quay lại trung tâm huấn luyện Enfield HQ của Spurs để luyện tập cho mùa giải mới.

Dù vậy, HLV Nuno Santo mới đây khẳng định Harry Kane vẫn là người của Tottenham: "Không cần nói thêm nhiều. Giờ là lúc để Kane hồi phục thể lực sau EURO 2020. Khi Kane trở lại tập luyện, chúng tôi sẽ có thời gian để nói chuyện. Thật tốt khi được làm việc với cầu thủ giỏi như Kane".

Được biết, trong đề nghị mới nhất với Tottenham, Kane bày tỏ bản thân đã sắp bước sang tuổi 28, không còn nhiều thời gian thi đấu đỉnh cao. Do đó, anh cần tới một CLB đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu, điều mà anh còn thiếu sau nhiều năm cống hiến cho Tottenham. Chính vì thế, tuyển thủ người Anh khát khát tìm bến đỗ mới để chinh phục đỉnh vinh quang.

Ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/2021, Kane thi đấu thăng hoa với 23 bàn thắng và 14 pha kiến tạo cho Tottenham. Điều này giúp anh ẵm cả hai giải thưởng cá nhân là Vua phá lưới và Vua kiến tạo, nhưng Spurs chỉ cán đích trong top 6.

MỚI - NÓNG