Các đối thủ tuyển Việt Nam đều đá sân nhà tại vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
Trung Quốc sẽ tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà.
Trung Quốc sẽ tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà.
TPO - Thay vì lựa chọn sân trung lập, toàn bộ 5 đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng B tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều đăng ký tổ chức các trận đấu trên sân nhà.

Trước đó, Australia và Trung Quốc là hai đội gặp khó khăn nhất bởi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với đó là những quy định nghiêm ngặt về việc phòng chống dịch ở các nước này. Cụ thể, chính phủ Australia và Trung Quốc yêu cầu tất cả người nhập cảnh vào đất nước đều phải cách ly 14 ngày.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), ngày 16/7 là hạn cuối cùng để các đội bóng "chốt" sân nhà tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Với quyết tâm cao độ, các đội bóng đều không muốn đánh mất lợi thế sân nhà của mình.

Vào giờ chót, chính phủ Australia đồng ý giảm quy định cách ly và áp dụng "quy tắc bong bóng” của AFC. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc không trình kế hoạch thay đổi lên AFC, theo đó được hiểu là họ được cho phép thi đấu trên sân nhà, thay vì lựa chọn sân trung lập.

Theo thông tin từ tờ Sina, tuyển Trung Quốc nhiều khả năng chọn thành phố Thượng Hải làm địa điểm thi đấu bởi đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của AFC, trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, 3 đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam là Nhật Bản, Oman và Saudi Arabia đều đăng ký đá sân nhà với AFC. Cả 3 quốc gia trên vừa đăng cai 4 vòng đấu cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Như vậy, cả 6 đội tuyển tại bảng B là Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman và tuyển Việt Nam đều sẽ được chơi trên sân nhà 5/10 trận tại vòng loại cuối World Cup 2022.

MỚI - NÓNG