Lionel Messi bị tố dùng quỹ từ thiện để rửa tiền

0:00 / 0:00
0:00
Lionel Messi bị tố dùng quỹ từ thiện để rửa tiền
TPO - Lionel Messi không được thưởng thức dư âm của chức vô địch Copa America 2021 được lâu. Bởi đang có những lời cáo buộc về việc quỹ từ thiện đứng tên anh thực chất là bình phong cho các tổ chức rửa tiền.

Vụ việc được quan tâm sau khi một người từng làm trong quỹ từ thiện của Messi (Leo Messi Foundation) đưa ra những bằng chứng cáo buộc rằng nhiều khoản tiền rót vào quỹ này thực chất là của các tổ chức tội phạm. Hồi 2015, từng có 50.000 euro từ quỹ của Messi tài trợ cho một dự án, nhưng sau khi tìm hiểu thì dự án này không hề tồn tại.

Theo người đàn ông có tên Rettori này, các nguồn tiền ở quỹ của Messi "lẽ ra phải được hướng đến các mục đích xã hội" thay vì "hướng tới các hoạt động tư nhân khác nhau”. Rettori từng làm trong quỹ Leo Messi Foundation nên anh cho rằng mình hiểu rõ tận ngóc ngách cách hoạt động của tổ chức này.

Lionel Messi bị tố dùng quỹ từ thiện để rửa tiền ảnh 1
Leo Messi Foundation bị nghi ngờ được thành lập không hẳn vì mục đích từ thiện

Đồng tình với Rettori, bà Maria Tardon, thẩm phán của tòa án tối cao Argentina, khẳng định rằng các thành viên trong quỹ Leo Messi đã “có liên hệ với các hoạt động tài chính phi pháp, lừa đảo, rửa tiền”. Vị thẩm phán này cũng khẳng định rằng bà không nghĩ “quỹ từ thiện của Messi được thành lập đơn thuần vì mục đích từ thiện”, bởi có rất nhiều đối tượng ban đầu nằm trong danh sách nhận tiền từ thiện, song cuối cùng những người này đều không nhận được gì.

Vụ việc liên quan đến Messi đang dần được quan tâm tại Argentina. Thẩm phán Tardon tự tin cho rằng mọi thứ sẽ sớm được đưa ra ánh sáng: “Sau những cuộc điều tra đặc biệt trong gần 2 năm qua, tôi tin rằng sự tồn tại của bất kỳ tổ chức tội phạm nào cũng sẽ luật pháp trừng trị".

Chưa rõ Messi có liên quan trực tiếp trong vụ việc này hay không, nhưng chắc chắn những gì diễn ra đang khiến ngôi sao Barca gặp rắc rối.

MỚI - NÓNG