Bí ẩn khó ngờ bên trong tấm huy chương Olympic Tokyo 2020

0:00 / 0:00
0:00
Bộ huy chương Olympic Tokyo 2020
Bộ huy chương Olympic Tokyo 2020
TPO - Bộ huy chương chính thức của Olympic 2020 được tái chế từ... đồ điện tử cũ, điện thoại hỏng.

Bộ huy chương vàng, bạc, đồng của Olympic Tokyo 2020 sẽ có chung kích cỡ với đường kính khoảng 8,5 cm, dày 12,1 mm. Như các kỳ Thế vận hội trước đó, mặt trước của huy chương được tạc hình nữ thần Nike - Nữ thần Chiến thắng của thần thoại Hy Lạp. Ở mặt sau in hình các vòng tròn Olympic với logo Tokyo 2020 bên trong theo một thiết kế xoáy.

Đặc biệt, những tấm huy chương Olympic năm nay được làm từ kim loại tái chế lấy từ rác thải điện tử, điện thoại hỏng, với ý tưởng “những viên đá thô được gọt giũa để trở nên tỏa sáng”. Mẫu thiết kế độc đáo này vượt qua hơn 400 mẫu sáng tạo khác để giành giải nhất cuộc thi thiết kế toàn quốc tại Nhật Bản .

Từ năm 2017, BTC đã phát động chiến dịch "Huy chương của mọi người", kêu gọi người dân quyên góp các thiết bị điện tử cũ, không sử dụng để lấy kim loại đúc huy chương.

Bí ẩn khó ngờ bên trong tấm huy chương Olympic Tokyo 2020 ảnh 1
Huy chương Olympic làm từ...đồ điện tử cũ, điện thoải hỏng

Giới chức các địa phương đã nhận được gần 79.000 tấn điện thoại và thiết bị điện tử cũ, sau chiến dịch kéo dài từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019.

Tổng cộng, chương trình đã thu được 32kg vàng, 3.500kg bạc cùng 2.200kg đồng và kẽm, cho ra đời 5.000 chiếc huy chương ở kỳ thế vận hội năm nay.

Các nhà tổ chức cho biết: “Những tấm huy chương thu nhận và phát xạ vô số hiệu ứng ánh sáng, tượng trưng cho năng lượng của các VĐV và những người hỗ trợ họ”.

Theo quy định của Ủy ban Olympic Quốc tế, HCB tối thiểu phải chứa 92,5% bạc. Trong khi đó, HCV thực chất chủ yếu làm từ bạc, cần chứa ít nhất 6 gram vàng nguyên chất.

MỚI - NÓNG