Vòng loại cuối World Cup 2022: Những bài toán khó của tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam sẽ phải giải bài toán duy trì phong độ, tinh thần cho các cầu thủ ở Vòng loại cuối World Cup 2022 ảnh: Hữu Phạm
Đội tuyển Việt Nam sẽ phải giải bài toán duy trì phong độ, tinh thần cho các cầu thủ ở Vòng loại cuối World Cup 2022 ảnh: Hữu Phạm
TP - Duy trì phong độ, cảm giác bóng và động lực thi đấu cho các học trò là yêu cầu khó khăn đặt ra với HLV Park Hang-seo khi đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng đấu này đều là những đội bóng mạnh hàng đầu châu lục, gồm Oman, Trung Quốc, Saudi Arabia, Australia và Nhật Bản. Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng bất kỳ đối thủ nào trong 5 đội kể trên.

HLV Park Hang-seo dù khẳng định, tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa nhưng vẫn phải thừa nhận, so với Việt Nam, đội nào ở bảng B cũng mạnh hơn. Trước những đối thủ như vậy, khá nhiều vấn đề hóc búa đặt ra với ông Park cũng như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Đầu tiên là chấn thương và sự quá tải của các trụ cột. Ở vòng 2 diễn ra tại UAE, đội tuyển Việt Nam đón sự trở lại của một loạt trụ cột sau chấn thương. Có thể kể tới Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng, Phan Văn Đức, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Lương Xuân Trường. Một số thể hiện khá tốt, nhưng cũng có trường hợp bị đánh giá chơi chưa đúng phong độ cao nhất, như Đình Trọng hay Phan Văn Đức. Ở trận đấu với Indonesia, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh lại chấn thương.

Tuyến giữa đội tuyển Việt Nam vốn đã tổn thương khi thiếu Hùng Dũng sẽ càng mỏng manh hơn khi đối diện các đối thủ cực mạnh ở vòng sắp tới. Trong tay ông Park lúc này chỉ còn Lương Xuân Trường và Hoàng Đức, những cầu thủ không thực sự mạnh mẽ về tranh chấp bóng.

Sau khi về nước, các tuyển thủ đều phải cách ly 14 ngày. Phía trước, LS V-League nhiều khả năng không thể khởi tranh như kế hoạch do dịch COVID-19. Như vậy, thời gian nghỉ thi đấu của các cầu thủ khi bước vào trận đầu tiên với Saudi Arabia (ngày 2/9) có thể kéo dài gần 2 tháng. Đây là quãng nghỉ tốt với những trường hợp có dấu hiệu quá tải như Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức do phải thi đấu AFC Champions League 2021 cùng CLB Viettel, nhưng lại đặt ra vấn đề duy trì phong độ, thể lực cũng như cảm giác bóng với phần còn lại.

Một bài toán khác là yêu cầu động viên, củng cố tinh thần các cầu thủ. Trước những đối thủ mạnh cấp châu lục, tuyển Việt Nam có thể nhận những kết quả không như ý và khi đó, ông Park sẽ buộc phải có cách thức duy trì tinh thần chiến đấu cho các học trò xuyên suốt 10 trận đấu.

Trên thực tế, VFF và cả HLV Park Hang-seo đều ý thức rõ cơ hội ở vòng đấu này của tuyển Việt Nam là cực thấp. Tuy nhiên, đây cũng là dịp quý giá để các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu xa hơn là VCK World Cup 2026, giải đấu FIFA nâng số đội tham dự lên con số 48, trong đó khu vực châu Á sẽ có 8,5 suất (8 suất chính thức và 1 trận play-of liên lục địa). Với đích ngắm trên, VFF hoàn toàn có thể định hướng để HLV Park Hang-seo trao thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

Vấn đề là sau những thành công liên tiếp vừa qua của HLV Park Hang-seo, liệu VFF có duy trì được tiếng nói về mặt chuyên môn, chiến lược với ông thầy Hàn Quốc hay không. Thành công giúp cho ông Park tạo dựng được vị thế rất tốt với VFF. Trong khi đó, ông Park vốn không phải mẫu HLV có hứng thú với các thử nghiệm mới mà thiên về xu hướng sử dụng bộ khung quen thuộc.

MỚI - NÓNG