Coi như xong! M.U đạt thỏa thuận chiêu mộ ‘bom tấn’ Varane

0:00 / 0:00
0:00
Coi như xong! M.U đạt thỏa thuận chiêu mộ ‘bom tấn’ Varane
TPO - Sau thời gian ngắn đàm phán, M.U đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ lừng danh Raphael Varane từ Real Madrid.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, M.U đã đưa đề nghị 58 triệu euro hỏi mua Varane và lập tức được Real Madrid đồng ý. Con số này cao hơn 5 triệu euro so với mong muốn ban đầu của Los Blancos, cho nên họ không có lý do gì làm khó M.U.

Real Madrid đã xác định mất Varane trong mùa hè này sau khi trung vệ 28 tuổi người Pháp từ chối ký hợp đồng mới. Nếu cố giữ chân Varane, Real sẽ mất trắng anh vào mùa hè 2022. Vì vậy, họ quyết định đưa anh lên thị trường chuyển nhượng với yêu cầu mức phí hơn 50 triệu euro.

Trước khi ngã giá với Real Madrid, M.U đã đạt thỏa thuận cá nhân với Varane. Quỷ đỏ sẽ trao cho nhà vô địch World Cup 2018 bản hợp đồng kéo dài 5 năm cùng mức lương 12 triệu euro mỗi mùa. Ngoài ra, họ cũng trả cho Varane và người đại diện một khoản phí lót tay không được tiết lộ.

Như vậy, Varane sẽ trở thành “bom tấn” thứ hai của M.U ở mùa hè này, sau Jadon Sancho. Hồi đầu tháng 7, M.U đã chiêu mộ thành công Sancho từ Dortmund với giá 85 triệu euro.

Varane là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới nhiều năm qua. Ngôi sao người Pháp gia nhập Real Madrid cách đây đúng 10 năm, với giá 10 triệu euro từ Lens. Trong một thập kỷ khoác áo Los Blancos, anh đã giành 3 chức vô địch La Liga, 4 cúp bạc Champions League và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.