Hàng trăm hộ dân ở Đà Nẵng bị tra tấn bởi khói thải từ nhà máy sản xuất xốp

TPO - Hàng trăm hộ dân tại 2 thôn Phú Hạ (xã Hòa Sơn) và thôn Phước Hưng (xã Hòa Nhơn) thuộc huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng bức xúc trước tình trạng nhà máy sản xuất xốp Insulpack Đà Nẵng thải khí ra môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Công ty xốp Insulpack xả thải ra môi trường khiến người dân bức xúc. (Video: Duy Quốc)

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua họ phải chịu đựng mùi hôi thối được cho là phát sinh từ quá trình sản xuất của nhà máy sản xuất xốp Insulpack đóng tại thôn Phú Hạ (xã Hòa Sơn).

Theo các hộ dân tại đây, bất kể sáng hay chiều tối, nhà máy xốp này vẫn liên tục thải khói ra môi trường, mùi hôi bay vào nhà dân gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của họ.

Hàng trăm hộ dân ở Đà Nẵng bị tra tấn bởi khói thải từ nhà máy sản xuất xốp ảnh 1

Các ống xả thải của công ty Insulpack Đà Nẵng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân. Ảnh: Duy Quốc.

Ghi nhận của phóng viên, dạo quanh khu dân cư cạnh nhà máy xốp Insulpack có thể ngửi được mùi hôi khét từ việc sản xuất xốp của công ty này. Mặc dù đóng tại địa bàn xã Hòa Sơn nhưng nhiều hộ dân lân cận thuộc xã Hòa Nhơn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hàng trăm hộ dân ở Đà Nẵng bị tra tấn bởi khói thải từ nhà máy sản xuất xốp ảnh 2

Những làn khói lớn được xả ra từ ống thải của công ty này có mùi khét.

Anh Bùi Văn Bảy (người dân sống tại tổ 6, thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn) cho biết, thời gian qua nhà máy xốp này liên tục thải khói kèm mùi hôi ra môi trường, theo hướng gió thổi khói hôi bay vào khu dân cư. “Nhà tôi nằm ngay luồng gió nên cứ mỗi buổi chiều dù có đóng kín cửa vẫn không tránh khỏi mùi hôi từ nhà máy này. Việc ngửi mùi hôi từ ngày này qua tháng nọ sẽ khiến con cái tôi cũng như người dân ở đây lo sợ bệnh tật về lâu dài”, anh Bảy lo lắng.

Hàng trăm hộ dân ở Đà Nẵng bị tra tấn bởi khói thải từ nhà máy sản xuất xốp ảnh 3

Người dân bức xúc trước tình trạng xả thải của công ty này.

Còn tại tổ 5 thôn Phú Hạ, hàng chục hộ dân sống cạnh nhà máy ngày nào cũng phải sống chung với mùi hôi khét, không khí ô nhiễm. Bà Bùi Thị Tấn, sống ngay cạnh nhà máy cho biết: Người dân đã phản ánh rất nhiều lần và viết đơn gửi lên cơ quan chức năng, phía công ty cũng đã xuống làm việc và khắc phục được một thời gian nhưng đâu lại vào đó. Bây giờ cứ mỗi buổi trưa đến chiều là hôi không chịu được, nhiều lúc xả cả vào ban đêm.

“Dân ở đây ngày nào cũng hít phải sống trong bầu không khí ngột ngạt, ô nhiễm. Chúng tôi mong sao cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý để người dân chúng tôi có môi trường sống tốt hơn”, bà Tấn nói.

Hàng trăm hộ dân ở Đà Nẵng bị tra tấn bởi khói thải từ nhà máy sản xuất xốp ảnh 4

Các ống xả thải cứ liên tục xả ra môi trường.

Ông Phan Tiến Sĩ, Trưởng thôn Phú Hạ (xã Hòa Sơn) cho biết: Hiện nhiều hộ dân trong thôn đang bị ảnh hưởng bởi mùi hôi từ khói của nhà máy xốp Insulpack Đà Nẵng. Thời gian gần đây, công ty này xả khói ra môi trường nhiều hơn khiến người dân rất bức xúc.

"Trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri tôi đã phản ánh lên chính quyền nhiều lần, người dân trong thôn cũng đã quay clip đăng lên các trang mạng xã hội về thực trạng ô nhiễm này nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý", ông Sĩ cho biết.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Phòng TN&MT huyện Hòa Vang cho biết: Đơn vị đã kiểm tra lấy mẫu phân tích từ lò hơi của Công ty Insulpack Đà Nẵng, kết quả cho thấy khí thải từ ống xả này đạt chuẩn và đủ điều kiện hoạt động.

Vị này cho biết thêm, hiện tại cạnh Công ty Insulpack Đà Nẵng có thêm 1 đơn vị khác thuộc lĩnh vực tái chế bao bì nilon nhưng không hoạt động thường xuyên nên rất khó trong việc kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, người dân 2 thôn Phú Hạ và Phước Hưng cho biết: Công ty tái chế bao bì nilon bên cạnh Công ty Insulpack Đà Nẵng đã ngưng hoạt động được một thời gian. Người dân ở đây khẳng định việc xả thải của Công ty Insulpack Đà Nẵng là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm và mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý để trả lại môi trường sống cho người dân nơi đây.

Tin liên quan