Hàng cây hoa sữa đã sinh trưởng mạnh mẽ, cành lá tươi tốt trên con đường dẫn vào Khu xử lý rác thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) sau 3 năm được đánh chuyển từ phố Trích Sài (ven Hồ Tây). |
Vào tháng 7/2019, hàng cây hoa sữa dọc phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) được di chuyển và trồng tại khu xử lý rác thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) |
Hàng cây được trồng từ gợi ý của Sở Xây dựng Hà Nội: đưa cây hoa sữa về trồng tại khu vực này để vừa tạo cảnh quan, vừa giúp khuếch tán mùi hôi thối của bãi rác. |
Sau 3 năm được trồng, toàn bộ số cây đều bén rễ và phát triển mạnh. |
Hoa sữa là cây dạng thân gỗ to, có thể cao trên 50m. Hoa nhỏ khi nở thành những chùm có màu trắng đến vàng nhạt; hoa nở từ tháng 6 đến tháng 11; có mùi thơm. Quả cây dài. |
Tuy nhiên nếu được trồng với mật độ cao trong khu dân cư hoa sữa có thể khiến nhiều người khó chịu vào mùa nở rộ. |
Hàng cây hoa sữa phát triển mạnh phần nào giảm bớt được bụi khi hàng trăm xe chở rác qua lại nườm nượp mỗi ngày tại con đường này. |