
Bà Hằng cũng cho biết thêm, Trung tâm báo chí quốc tế cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 sẽ được đặt tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trung tâm này sẽ mở cửa 24/24 nhằm phục hàng nghìn phóng viên trong và ngoài nước tới tác nghiệp cũng như tạo thuận lợi cho các phóng viên ở những quốc gia chênh lệch múi giờ với Việt Nam, trong đó có Mỹ. “Đây là điều đặc biệt và chưa từng có từ trước tới giờ”, bà Hằng nhận định.
Thông thường, các chuyến công du nước ngoài của tổng thống Mỹ thường có nhóm phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của các hãng thông tấn, báo chí lớn của Mỹ như CNN, CBS, ABC, NBC, New York Times, Wall Street Journal.
Reuters, một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới, sẽ cử ít nhất 40 người tham dự sự kiện này.
Anh Min Young-gyu, đại diện của hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap tại Hà Nội, cho biết, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 là một hoạt động thu hút sự quan tâm của toàn thế giới, vì thế hãng cũng tăng cường thêm nhiều phóng viên tới Hà Nội đưa tin. Dự kiến, Yonhap có khoảng 25 phóng viên đưa tin về sự kiện này.
Nhóm báo chí Nhật Bản sang Hà Nội đưa tin lần này khá hùng hậu. Một số hãng truyền hình Nhật cho biết sẽ cử khoảng 30 phóng viên tới Hà Nội đưa tin, riêng NHK dự kiến cử khoảng 100 phóng viên sang đưa tin.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc ( CCTV) có văn phòng đại diện tại Hà Nội. Dịp thượng đỉnh lần này, CCTV cũng có kế hoạch tăng cường thêm khoảng 10 phóng viên tới Hà Nội.
Hiện nay, nhiều phóng viên nước ngoài đang hồi hộp chờ đợi xem mình có được cấp thẻ vào Việt Nam tác nghiệp hay không bởi Bộ Ngoại giao Việt Nam lưu ý, phóng viên nước ngoài sẽ không được phép vào Việt Nam đưa tin về hội nghị thượng đỉnh nếu không nhận được email xác nhận phê duyệt cấp thẻ.