Cao Bằng:

Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch

TPO - Bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, tại Thác Bản Giốc ( Đàm Thủy - Cao Bằng) hàng nghìn lượt khách đã đổ về đây, bên cạnh khách nội tỉnh còn có những đoàn khách từ các tỉnh khác và khách quốc tế.
Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 1
Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 2

Bắt đầu kỳ nghỉ từ 30/12 tại Thác Bản Giốc ( Đàm Thủy - Cao Bằng) hàng nghìn lượt khách đã đổ về đây, bên cạnh khách nội tỉnh còn có những đoàn khách từ các tỉnh khác và khách quốc tế.

Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 3

Khu phục vụ đàn tính - hát then cho du khách trước khi vào thác Bản Giốc

Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 4

Giá dịch vụ bè mảng được niêm yết giá.

Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 5

Thác Bản Giốc nằm ở Đàm Thủy, Cao Bằng, miền Đông Bắc Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 335 km, đi ô tô mất tầm 7 tiếng. Nếu không rành đường, không muốn phải tự thuê xe thì có thể đi theo tour Thác Bản Giốc Cao Bằng.

Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 6

Thác Bản Giốc là một trong những thác nước nổi tiếng không chỉ ở nước ta mà còn được bạn bè quốc tế biết đến.

Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 7

Nằm trong top 4 thác nước xuyên quốc gia lớn nhất trên toàn thế giới, địa điểm này ngày càng thu hút được rất nhiều khách du lịch Cao Bằng đến chiêm ngưỡng.

Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 8
Thác nằm giữa biên giới Việt - Trung nên có 2 tên. Nếu nhìn từ chân thác thì có 2 phần thác bên trái (gọi là thác phụ) và phần thác bên phải (gọi là thác chính). Thác phụ và một nửa thác chính bên tay trái thuộc về chủ quyền Việt Nam. Nửa còn lại bên phải của thác chính thuộc về Trung Quốc.
Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 9

Việt Nam gọi thác phụ là thác Cao, thác chính là thác Thấp nhưng gộp cả 2 phần thác thì gọi chung địa danh này là thác Bản Giốc.

Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 10
Phía Trung Quốc lại chia thành 2 thác riêng. Thác chính là thác Đức Thiên còn thác phụ là thác Bản Ước. Một trong những điều tạo nên vẻ đẹp của thác Bản Giốc là ở phần thác chính, thác không chảy thẳng 1 dải từ trên xuống mà có những mô đất mấp mô, chia tầng như cầu thang, khiến nước sông Quây Sơn chảy qua đây chia tách thành nhiều dải, tạo thành một mảng trắng xóa giữa đất trời Cao Bằng, xen giữa màu xanh cây lá.
Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 11

Thác Bản Giốc hùng vĩ, đẹp như tranh vẽ.

Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 12

Nhiều du khách sử dụng dịch vụ cưỡi ngựa chụp ảnh

Hàng nghìn người đổ về Thác Bản Giốc dịp Tết Dương lịch ảnh 13

Du khách háo hức chụp ảnh kỉ niệm.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.