Hàng loạt đại gia ô tô thế giới 'đọ xe' ở Sài Gòn

TPO - Nhiều mẫu xe thể thao; xe vượt địa hình, off-road....đến những mẫu xe cổ điển hay hạng sang trên thế giới cùng hội tụ tại Triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017 tại TPHCM.

Chiều nay (25/10), Triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017 (Vietnam International Motor Show 2017 –VIMS 2017) chính thức mở màn với chương trình tham quan dành riêng cho báo chí tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (quận 7, TP.HCM).

Ông Trương Thanh Hoài, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương cho biết: Triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017 là kỳ triển lãm ô tô quốc tế có quy mô lớn nhất trong năm, quy tụ nhiều thương hiệu ô tô, mô tô, xe máy hàng đầu thế giới có mặt tại Việt Nam và các ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan. Nhiều mẫu xe mới với thiết kế mới nhất cùng công nghệ hiện đại và tính năng an toàn, thân thiện với môi trường sẽ được trưng bày, giới thiệu tại đây, sẽ nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2018.

Hàng loạt đại gia ô tô thế giới 'đọ xe' ở Sài Gòn ảnh 1 Mẫu mẫu xe tham dự triển lãm. Ảnh: Tuấn Nguyễn

"Hiện nay, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân hơn bao giờ hết. Chính phủ cũng đã và đang xây dựng nhiều chính sách quan trọng nhằm tiếp tục duy trì và phát triển thị trường ô tô đảm bảo minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Trong bối cảnh đó, Bộ Công thương tin tưởng rằng VIMS 2017 sẽ là dịp thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến giao lưu, tìm kiếm các cơ hội cũng như đối tác sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường. Qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô cũng như công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô Việt Nam", Cục trưởng Cục Công nghiệp Trương Thanh Hoài chia sẻ. 

Tại lễ khai mạc VIMS 2017, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết: “UBND TPHCM hoan nghênh và đánh giá cao Ban Tổ chức triển lãm đã tích cực phối hợp với các đối tác liên quan tiếp tục tổ chức triển lãm ô tô mang tầm quốc tế trên địa bàn thành phố.

'Tôi cho rằng sự kiện này sẽ góp phần tác động tích cực tới hoạt động sản xuất, kế hoạch kinh doanh ô tô tại Việt Nam, tạo điều kiện cho người tiêu dùng Việt Nam chọn lựa phương tiện giao thông tối ưu cho mình. Đồng thời, triển lãm cũng trở thành điểm hẹn lý tưởng cho các nhà nhập khẩu cùng các nhà sản xuất ô tô Việt Nam giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển”, ông Tuyến nói.

Theo ông Laurent Genet, Tổng Giám đốc Audi Việt Nam, đại diện ban tổ chức VIMS, trong lần trở lại thứ 3 này, VIMS sẽ trưng bày không chỉ những mẫu xe ô tô ấn tượng mà cả các dòng xe máy phân khối lớn tới từ những thương hiệu nhập khẩu tên tuổi lần đầu tham dự triển lãm.

VIMS 2017 cũng đón chào sự xuất hiện của một thương hiệu du thuyền sang trọng và đẳng cấp. Những thay đổi và khác biệt này được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian trải nghiệm đa chiều hơn cho những người yêu xe, đam mê những trải nghiệm đỉnh cao nhất về xe và công nghệ trên cả nước cũng như giới chuyên môn.

Cũng theo ông Laurent Genet, năm 2017 là năm đầy thách thức đối với ngành công nghiệp ô tô. Do đó, các thương hiệu tham gia VIMS 2017 sẽ dành cho người tham dự cơ hội khám phá những mẫu xe mới nhất, tiếp cận những phiên bản giới hạn và những ưu đãi đặc biệt, không chỉ dành cho các dòng xe ô tô mà cả mô tô và du thuyền cao cấp.

VIMS 2017 quy tụ 13 thương hiệu danh tiếng là Audi, DFM, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, SsangYong, Subaru, Volkswagen, Volvo, Harley-Davidson, Triumph, Royal Enfield và Tam Sơn Yachting với hơn 100 mẫu ô tô, xe máy nhập khẩu và du thuyền sang trọng.  Triển lãm kéo dài từ 25-29/10/2017 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (TPHCM)

MỚI - NÓNG