Trung Quốc:

Hàng không, ô tô lao dốc kỷ lục vì Covid-19, đại dịch có thể lắng vào tháng Sáu

Hành khách tại sân bay Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 5/3. Ảnh: Xinhua.
Hành khách tại sân bay Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 5/3. Ảnh: Xinhua.
TPO - Doanh số ngành hàng không và ô tô Trung Quốc trong tháng Hai giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay, CNN đưa tin ngày 12/3. Trong khi đó, Xinhua dẫn lời một chuyên gia y tế cho rằng, đại dịch toàn cầu Covid-19 có thể được kiểm soát vào tháng Sáu.

Tháng trước, chỉ có 310.000 xe hơi được bán ra trên thị trường Trung Quốc, giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc công bố ngày 12/3.

Tính theo tháng thì đây là mức giảm sâu nhất từ trước tới nay, Reuters đưa tin.

Doanh số các loại xe dùng năng lượng mới (xe điện, xe hybrid…) cũng giảm 75% xuống còn 12.908 chiếc, dù chính phủ Trung Quốc thúc đẩy việc sử dụng loại xe này.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng công bố những số liệu ảm đạm. Ngành hàng không nước này trong tháng Hai có hoạt động tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử.

Vận chuyển hành khách lao dốc 85% xuống còn 8,3 triệu lượt và vận tải hàng hóa sụt 21%.

Các hãng hàng không vẫn đang chật vật mở lại đường bay, nâng tần suất chuyến bay. Tính đến Chủ nhật, chỉ có 40% các chuyến bay nội địa được nối lại, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc thông báo.

Tháng trước, Trung Quốc phong tỏa nhiều thành phố với hàng chục triệu dân nhằm khống chế Covid-9. Đại dịch này đã tấn công hơn 124.500 người và giết chết hơn 4.600 người trên thế giới, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Việc Trung Quốc hạn chế đi lại, kéo dài kỳ nghỉ Tết nguyên đán để phòng chống dịch khiến nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ.

Trên thế giới, các nhà sản xuất ô tô buộc phải đóng cửa nhiều nhà máy. Trong khi đó, các hãng hàng không khắp thế giới có thể mất 113 tỷ USD doanh thu nếu đại dịch tiếp tục lây lan, theo Hiệp hội Vận tải Hàng không. Riêng các hãng ở châu Á-Thái Bình Dương có thể mất 58 tỷ USD.

Trung Quốc đang hy vọng các ngành sản xuất khôi phục vì số ca mắc Covid-19 ở nước này đang giảm mạnh.

Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đang có đề xuất đầu tư 100 tỷ nhân dân tệ (14,3 tỷ USD) phát triển cơ sở hạ tầng hàng không, bao gồm xây thêm sân bay ở các thành phố, trong đó có Thành Đô và Thanh Đảo. Tính đến thứ Ba, 50 trong tổng số 81 dự án xây dựng sân bay ở Trung Quốc hoạt động trở lại.

Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cũng đang giảm phí cho các hãng hàng không, bao gồm phí hạ cánh và đỗ máy bay.

Hàng không, ô tô lao dốc kỷ lục vì Covid-19, đại dịch có thể lắng vào tháng Sáu ảnh 1 Khử trùng xe hơi ở Bắc Kinh. Ảnh: Getty.

Sẽ kiểm soát được đại dịch vào tháng Sáu?

Ngày 12/3, vài giờ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, Trung Quốc nói rằng, đỉnh dịch ở nước này đã qua, Xinhua đưa tin.

Ở Trung Quốc, các ca nhiễm mới đang giảm và tình hình dịch bệnh đang ở mức thấp, ông Mi Feng, người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia của Trung Quốc, nói tại cuộc họp báo ngày 12/3 ở Bắc Kinh.

Ông Mi nói rằng, số ca mắc mới mỗi ngày ở tâm dịch Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc) đã giảm xuống dưới 10, chỉ có 8 ca được ghi nhận hôm 11/3. Ngoài các ca mắc mới ở Hồ Bắc, Trung Quốc đại lục chỉ ghi nhận thêm 7 bệnh nhân, gồm 6 người đến từ nước ngoài.

Hôm 12/2, Trung Quốc đại lục ghi nhận hơn 15.000 trường hợp mắc Covid-19.

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố ở Trung Quốc đang hạ mức phản ứng khẩn cấp với đại dịch, nhiều doanh nghiệp nối lại hoạt động và 87% đơn vị xuất nhập cảnh đã hoạt động trở lại.

Chuyên gia bệnh đường hô hấp nổi tiếng Trung Quốc Zhong Nanshan cho rằng, nếu hầu hết các nước áp dụng các biện pháp phòng chống Covid-19 như Trung Quốc, đại dịch toàn cầu có thể được kiểm soát vào tháng Sáu.

Hàng không, ô tô lao dốc kỷ lục vì Covid-19, đại dịch có thể lắng vào tháng Sáu ảnh 2 Tổng bí thư-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay chào người dân Vũ Hán đang cách ly ở nhà hôm 10/3. Ảnh: Xinhua.
MỚI - NÓNG