Hàng chục người tháo chạy khi voi xông ra đường

Voi rừng phá xe máy người dân đi đường để lại. Ảnh: Thái Hà.
Voi rừng phá xe máy người dân đi đường để lại. Ảnh: Thái Hà.
Một con voi bất ngờ từ trong rừng xông ra đường ở huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) khiến người dân phải vứt xe tháo chạy.

Sáng 11/4, hàng chục người dân xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) hốt hoảng tháo chạy khi thấy con voi đực độ tuổi trưởng thành xuất hiện trên đường đi rẫy tại tiểu khu 59 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Do quá bất ngờ khi thấy con voi trong bụi lao ra, anh Nguyễn Văn Khang đã vứt xe máy bỏ chạy. Con voi có ngà lệch liền phá hại cây cối ven đường cùng xe máy của anh Khang. Khoảng 30 phút sau, bị lực lượng chức năng xua đuổi, nó đã trở lại rừng.

Theo một cán bộ kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, vào mùa khô, trong rừng thường thiếu thức ăn nên voi thường ra rẫy kiếm trái cây của người dân.

"Gần 2 tuần nay, con voi quý hiếm này thường xuất hiện ở khu dân cư. Con voi này rất hiền nhưng khi bị kích động, nó thường phá phách và gây nguy hiểm cho con người", cán bộ này nói.

Trước đó, rạng sáng 5/4, con voi ngà lệch này cũng xuất hiện ở khu đất sản xuất nông nghiệp của người dân ở xã Phú Lý. Lượng kiểm lâm được huy động để đuổi nó trở lại rừng.

Theo Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, đây là loại voi châu Á có tên khoa học Elephas maximus, được sách đỏ thế giới xếp vào loại EN - nguy cấp. Trong khi đó, sách đỏ Việt Nam đã xếp voi này vào loại CR - cực kỳ nguy cấp.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.