Đắk Lắk:

Đàn voi rừng 10 con 'đại náo' nương rẫy của người dân

Rẫy bị voi phá.
Rẫy bị voi phá.
TPO - Đêm 20 và sáng 21/8/2015, đàn voi rừng khoảng 10 con kéo vào rẫy của đồng bào buôn Đrăng Pốk, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk kiếm ăn và dẫm nát hoa màu sắp vào thời kỳ thu hoạch.

Ông Lê Dũng, trưởng buôn Đrăng Pốk cho biết: Tối 20/8 đàn voi rừng phá rẫy bắp của gia đình ông Y Chuôn Brông. Thấy đàn voi về, dân trong buôn tập trung đốt lửa xua đuổi khoảng 30 phút. Thế nhưng khi đàn voi rời đi, gần 5 sào bắp của gia đình ông Y Chuôn đã bị voi dẫm nát.

Sáng hôm sau, đàn voi kéo tới phá nát 2 sào mía  của gia đình bà Bàn Thị Xuân (43 tuổi). Ngoài ra, nhiều hộ dân khác ở khu vực này cũng bị voi phá rẫy.

Đàn voi rừng 10 con 'đại náo' nương rẫy của người dân ảnh 1

Voi đến ăn và phá rẫy mía.

Ông Lương Xuân Tình, Trạm trưởng trạm kiểm lâm Đrăng Pốk, Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết: Cách đây khoảng nửa tháng, trong lúc đi tuần cán bộ kiểm lâm trạm đã phát hiện đàn voi đang ăn cây lá tại tiểu khu 425. Thấy voi có dấu hiệu tiến về phía rẫy của dân, cán bộ kiểm lâm đã đến các lán trại thông báo bà con không ở lại rẫy. “Buôn Đrăng Pốk nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn nên thỉnh thoảng voi rừng lại xuất hiện phá hoa màu, nhưng chưa từng xảy ra tình trạng voi tấn công người. Hoa màu của dân sắp đến thời kỳ thu hoạch nên voi kéo về kiếm ăn. Chúng tôi khuyến cáo người dân không đến gần voi mà dùng chiêng, trống hoặc đốt lửa để xua đuổi voi,” ông Tình nói.

MỚI - NÓNG