Hàng chục ha rừng ngập mặn chết 2 năm vẫn chưa rõ nguyên nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau gần 2 năm phát hiện hàng chục ha rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh chết hàng loạt, đến nay ngành chức năng vẫn chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể. Người dân cùng chính quyền địa phương mong diện tích rừng bị chết sớm được trồng thay thế.

Hồi tháng 5/2022, nhiều diện tích rừng ngập mặn, chủ yếu là cây mắm biển tại khoảnh 1, tiểu khu 358B ở xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị chết hàng loạt. Cơ quan chức năng thống kê rừng bị thiệt hại khoảng 43ha, trong đó có 25ha cây rừng bị chết không có khả năng phục hồi.

Ông Nguyễn Hồng Chung - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho biết, toàn xã có 104 ha rừng ngập mặn, được trồng từ hàng chục năm nay. Việc cây rừng chết đã xảy ra gần 2 năm qua, cơ quan chuyên môn của tỉnh đã kiểm tra song chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể.

Hàng chục ha rừng ngập mặn chết 2 năm vẫn chưa rõ nguyên nhân ảnh 1

43ha rừng ngập mặn chết hàng loạt.

“Hiện tượng cây rừng bị chết chưa có dấu hiệu dừng lại, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng ven biển, mà còn làm cho nguồn lợi thủy sản sống dưới tán cây không còn nơi trú ngụ. Địa phương đã đề xuất phương án trồng thay thế diện tích rừng bị chết lên các cơ quan ban ngành song chưa thấy triển khai", ông Chung thông tin.

Lãnh đạo địa phương cho biết trước việc cây rừng chết hàng loạt, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao ngành chuyên môn phối hợp địa phương xác định nguyên nhân để có các biện pháp cần thiết bảo vệ rừng.

Ngành chuyên môn sau đó về thực địa kiểm tra, lấy mẫu song loại trừ nguyên nhân cây rừng ngập mặn chết do các đối tượng sinh vật gây hại. Cơ quan chức năng cũng chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể về hiện tượng này. Trong khi đó, người dân địa phương lại cho rằng rừng bị chết có thể do hàu biển bám vào thân cây, sau đó người dân khai thác hàu làm cho vỏ cây bị bong tróc dẫn đến cây rừng chết hàng loạt.

Hàng chục ha rừng ngập mặn chết 2 năm vẫn chưa rõ nguyên nhân ảnh 2Hàng chục ha rừng ngập mặn chết 2 năm vẫn chưa rõ nguyên nhân ảnh 3

Sau gần 2 năm, nguyên nhân rừng ngập mặn chết chưa được làm rõ.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung cho biết, đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân rừng ngập mặn ở Kỳ Hà bị chết hàng loạt. Tuy nhiên, cũng đã có một số nhận định có thể do biến đổi độ pH, độ mặn.

Trước tình hình trên, địa phương đã đề xuất UBND tỉnh bố trí ngân sách để tiến hành trồng rừng bổ sung, thay thế một số loại cây phù hợp. Dự kiến trong năm 2024, nguồn ngân sách sẽ được tỉnh bố trí để địa phương trồng lại diện tích rừng đã chết.

Còn lãnh đạo Chi cục trưởng Kiểm lâm Hà Tĩnh cho hay ngân sách trồng rừng thay thế ở xã Kỳ Hà đã có. Tuy nhiên, cần làm rõ nguyên nhân rừng bị chết do đâu để có giải pháp trồng loại cây gì phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, môi trường khu vực này.

MỚI - NÓNG