Hàn Quốc nghi Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo tầm xa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo tầm xa về phía bờ biển phía Đông nước này vào sáng nay, 24/3.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo đã phát hiện một vụ phóng có khả năng là tên lửa tầm xa, nghi là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa xác nhận vụ thử có liên quan đến ICBM – loại vũ khí mà Triều Tiên đã tạm dừng thử nghiệm từ năm 2017.

Chính phủ Nhật Bản cũng cho biết vụ phóng có thể là một tên lửa đạn đạo.

Trước đó, hôm 20/3, Triều Tiên đã bắn 4 đợt rocket liên tiếp ra biển Hoàng Hải trong suốt một giờ.

Vụ phóng mới nhất được ghi nhận một tuần sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng thử tên lửa thất bại vào ngày 16/3. Tên lửa này được cho là đã phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng gần thủ đô Bình Nhưỡng.

Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể đang chuẩn bị nối lại các vụ thử ICBM, có thể là dưới vỏ bọc phóng vệ tinh. Trong tháng này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này sẽ sớm phóng nhiều vệ tinh để theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ và các đồng minh.

Theo Straistimes
MỚI - NÓNG