Hamas tuyên bố muốn gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phong trào Hamas cho biết nhóm này muốn gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài bốn ngày với Israel. Lệnh ngừng bắn hiện đã bước sang ngày thứ ba, với ba nhóm con tin Israel được Hamas trả tự do và ba nhóm tù nhân Palestine được thả từ các nhà tù của Israel.
Hamas tuyên bố muốn gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel ảnh 1

Một chiếc xe dừng ở biên giới Israel trong thời gian tạm dừng giao tranh với Hamas. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố đưa ra tối Chủ nhật (26/11), Hamas khẳng định muốn “gia hạn lệnh ngừng bắn sau khi thời hạn bốn ngày kết thúc, thông qua những nỗ lực nghiêm túc nhằm tăng số lượng những người được thả ra khỏi nhà tù Israel theo quy định trong thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo”.

Qatar, quốc gia đóng vai trò trung tâm trong việc đàm phán thỏa thuận, cho biết họ hy vọng sẽ có thể kéo dài lệnh ngừng bắn, bao gồm điều khoản gia hạn thêm một ngày cho mỗi nhóm 10 con tin mà Hamas sẵn sàng trả tự do.

"Điều chúng tôi hy vọng là động lực mang lại từ việc trao đổi tù nhân và từ thỏa thuận bốn ngày này sẽ cho phép chúng tôi kéo dài lệnh ngừng bắn, và tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc hơn về những con tin còn lại”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed Al-Ansari, nói với CNN hôm thứ Bảy (25/11).

Một nguồn tin Israel cho biết Nội các chiến tranh đã thảo luận về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời với Hamas trong cuộc họp vào tối Chủ nhật.

Nguồn tin tiết lộ các điều kiện gia hạn vẫn không thay đổi so với thỏa thuận ban đầu, điều đó có nghĩa là Hamas cần thả thêm 10 con tin sau mỗi ngày giao tranh tạm dừng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ muốn kéo dài thời gian tạm dừng giao tranh trong bài phát biểu sau khi một con tin Mỹ được thả.

Ông cho biết mục tiêu của chính quyền Mỹ là gia hạn lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza để đảm bảo giải cứu con tin một cách an toàn và cho phép nhiều nguồn viện trợ quan trọng được chuyển đến dân thường trong khu vực.

Tổng thống nói rằng ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ vẫn “nỗ lực để đảm bảo rằng thỏa thuận này được thực hiện đầy đủ và gia hạn".

"Trong nhiều tuần, tôi đã ủng hộ việc tạm dừng giao tranh vì hai mục đích: tăng cường hỗ trợ cho dân thường Gaza đang cần giúp đỡ và tạo điều kiện giải phóng con tin."

Tổng thống Biden nhận định thỏa thuận đạt được giữa Israel và Hamas đã "được cấu trúc để có thể gia hạn dựa trên những kết quả này."

“Đó là mục tiêu của chúng tôi: duy trì tình trạng tạm dừng này kéo dài qua ngày mai”, ông Biden nói.

Theo CNN
MỚI - NÓNG