Hải quân Trung Quốc tăng mạnh quy mô so với Mỹ trước năm 2030

Ảnh: Tân hoa xã
Ảnh: Tân hoa xã
TPO - Hải quân Trung Quốc hiện đang trong tiến trình tăng gấp đôi quy mô so với hải quân Mỹ trước năm 2030, theo đó sẽ đặt các lợi ích của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và khắp nơi trên thế giới vào tình trạng nguy hiểm.

Đây là nhận định của cựu Giám đốc tình báo thuộc Hạm đội Thái Bình Dương James Fanell tại một cuộc điều trần mới đây của Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ.

Theo ông Fanell, “quy mô hải quân (của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc) trong tương lai sẽ gồm khoảng 550 tàu chiến và tàu ngầm tới năm 2030. Như vậy gấp đôi quy mô của hải quân Mỹ hiện nay. Theo đó, rõ ràng hải quân Mỹ đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đơn giản không đủ quy mô cũng như trang bị để đáp ứng các cam kết an ninh quốc gia ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Ông Fanell còn chỉ ra, hải quân Trung Quốc hiện có khoảng 400 tàu chiến, trong đó ít nhất là 330 tàu nổi và 66 tàu ngầm. Trong khi đó hải quân Mỹ có 283 tàu chiến, gồm 211 tàu nổi và 72 tàu ngầm. Mặc dù hải quân Mỹ đặt mục tiêu tăng lên 355 tàu tới năm 2030, song vẫn gây tranh cãi gay gắt về khả năng đạt được mục tiêu này.

Ông Fanell và các chuyên gia khác cho rằng, tốc độ tăng trưởng của quân đội Trung Quốc, đặc biệt là hải quân, chỉ là một phần trong kế hoạch của Bắc Kinh nằm trở thành siêu cường trên thế giới tới năm 2050. Kế hoạch đó không chỉ gồm việc đẩy Mỹ ra khỏi châu Á mà còn mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ra khắp thế giới.

Chuyên gia thuộc Hội đồng các quan hệ đối ngoại Patricia Kim cho rằng, “Trung Quốc cho tới nay vẫn chủ yếu dựa vào sức mạnh kinh tế để tạo dựng ảnh hưởng trong khu vực lân cận và xa hơn. Tuy nhiên, hải quân nước này đang bắt đầu mở rộng tầm với của mình để bảo vệ các lợi ích ngày càng gia tăng của Trung Quốc”.

Theo ông Fanell, sự mở rộng hải quân của Trung Quốc đã làm thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh chiến lược trong khu vực và đe dọa cán cân này trên khắp thế giới. Ông chỉ rõ: “Không phải bằng lời nói, mà những hành động cũng như mức chi tiêu khổng lồ của họ cho thấy Trung Quốc đang mở rộng khả năng để sử dụng sức mạnh hải quân của mình để cưỡng ép, đe dọa và sử dụng vũ lực trên toàn cầu như nước này vẫn đang làm trong khu vực”.

Chuyên gia Richard D. Fisher Jr thuộc Trung tâm đánh giá và chiến lược quốc tế cho hay, mặc dù Trung Quốc phủ nhận, song nước này đang xây dựng các lực lượng để đẩy sức mạnh của mình ra ngoài khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo Theo Breitbart
MỚI - NÓNG